Nước Đức trải qua mùa Hè khô hạn nhất trong hơn một thế kỷ

Năm nay là mùa Hè nóng bức thứ hai trong lịch sử nước Đức kể từ năm 1881 với nền nhiệt trung bình trên khắp nước Đức là 19,3 độ C.
Nước Đức trải qua mùa Hè khô hạn nhất trong hơn một thế kỷ ảnh 1Đài phun nước làm dịu không khí trong thời tiết nắng nóng ở Berlin, Đức ngày 3/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số liệu của Trung tâm Dịch vụ Thời tiết Đức cho biết nước này đang trải qua mùa Hè khô hạn nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Năm nay là mùa Hè nóng bức thứ hai trong lịch sử nước Đức kể từ năm 1881 với nền nhiệt trung bình trên khắp nước Đức là 19,3 độ C.

Hồi năm 2003, nhiệt độ trung bình trong mùa Hè ở Đức thậm chí đạt mức 18,7 độ C. Trong khi đó, lượng mưa lại giảm đáng kể, thấp hơn 54% so với mức bình thường.

[Đợt nắng nóng bất thường tiếp tục hoành hành tại các nước châu Âu]

Thời gian Mặt Trời chiếu sáng trung bình trong mùa Hè năm nay ở Đức cũng đạt tới mức 770 giờ. Đây là một trong ba năm nước này có chỉ số trên cao nhất kể từ khi được đo vào năm 1951. Nơi nắng nhất ở Đức trong mùa Hè này là đảo Rügen ở khu vực biển Baltic, đạt 990 giờ Mặt Trời chiếu sáng.

Tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài khiến cho cây cối tại nhiều khu vực ở nước này bị chết, thậm chí ở cả những khu vực được chăm sóc đặc biệt và thường xuyên như các sân golf.

Tại một số khu vực ở Đức đã xảy ra hiện tượng cháy rừng, trong khi ngành nông nghiệp nước này bị thiệt hại nặng do năng suất cây trồng và vật nuôi giảm mạnh.

Chính phủ Đức đã quyết định hỗ trợ 340 triệu euro (394 triệu USD) cho ngành trên, song con số này vẫn còn quá ít so với những thiệt hại mà người nông dân phải gánh chịu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục