Nước lũ chảy xiết gây ách tắc đoạn cầu sông Cô

Khu vực cầu sông Cô, huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên vẫn chưa đi lại được do nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ách tắc cục bộ.
Đến sáng 11/10 khu vực cầu sông Cô nằm trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân tỉnh Phú Yên vẫn chưa đi lại được do nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ách tắc cục bộ.

Trước đó, từ chiều ngày 9 đến ngày 10/10 trên địa bàn huyện Đồng Xuân có mưa lớn; nước lũ từ thượng nguồn đổ về dồn dập gây chia cắt nhiều vùng, trong đó nghiêm trọng nhất khu vực cầu sông Cô nằm trên trục đường chính huyện Đồng Xuân và là nơi có Nhà máy tinh bột sắn công suất 500 tấn nguyên liệu/ngày đang hoạt động.

Tại đây, một chiếc xe tải chở khoảng 20 tấn tinh bột sắn từ nhà máy tinh bột sắn Đồng Xuân khi đi qua tuyến đường tránh để xây dựng cầu sông Cô bị sụp hố nước gây ách tắc giao thông hai bên cầu. Đến chiều 10/10, lượng hàng tinh bột sắn đã được giải phóng và xe tải đã được kéo ra khỏi hố nước an toàn nhưng vẫn không đi lại được.

Ách tắc giao thông khu vực cầu sông Cô ngoài nguyên nhân mưa lũ còn do tiến độ xây dựng cầu sông Cô quá chậm. Theo kế hoạch cầu sông Cô dài gần 49m phải thông xe kỹ thuật vào tháng 9 năm nay để đảm bảo vượt lũ cũng như an toàn giao thông đi lại nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành 70% khối lượng công việc.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Thành Trí, cho biết kinh phí đầu tư xây dựng cầu sông Cô 8 tỷ đồng, trong đó 60% do nhà máy tinh bột sắn Đồng Xuân đầu tư, 40% còn lại do ngân sách tỉnh nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa cấp vốn để thi công… Do nước chảy xiết nên hai bên cầu bị sạt lở khá nghiêm trọng và tạo những hầm ếch rất nguy hiểm.

Sáng 11/10 nước bắt đầu rút nhưng vẫn chảy xiết khá mạnh nên ôtô vẫn không qua lại được. Người dân muốn qua lại khu vực cầu sông Cô phải đi đò. Hàng chục xe tải chở sắn không thể vận chuyển nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn Đồng Xuân./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục