Nước lũ đe dọa hàng ngàn ha lúa ở tỉnh Long An

Mực nước lũ đang dâng cao, cường suất ngày đêm từ 4-6cm đang đe dọa hàng ngàn ha lúa vụ 3 ở 2 huyện là Tân Hưng và Tân Thạnh.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, hiện nay mực nước lũ đang dâng cao, cường suất ngày đêm từ 4-6 cm đang đe dọa hàng ngàn ha lúa vụ 3 ở 2 huyện vùng lũ là Tân Hưng và Tân Thạnh.

Sáng 6/9, tại huyện Tân Hưng mực nước đo được là 2,72m, cao hơn cùng kỳ là 1,1m; tại Vĩnh Hưng là 2,42m, cao 1,12m, tại Mộc Hóa 1,56m, cao hơn cùng kỳ là 0,78m.

Huyện Tân Hưng đã đầu tư gần 4 tỷ đồng để xây dựng đê bao ngăn lũ, nhưng do một số hộ gieo sạ rải rác không tập trung, gieo muộn, do đó hiện nay còn hơn 740ha nằm ngoài đê bao nước lũ chỉ còn 0,3-0,4m là ngập ngọn lúa, trong khi đó còn 15-20 ngày nữa lúa mới chín để thu hoạch.

Hiện nay một số nông dân thuê lao động nhổ gốc đem lên gò cao chờ lúa chín thu hoạch, một số hộ chuẩn bị lao động, xuồng ghe đối phó khi lúa chín 50-60% thấy nước lũ đổ mạnh xuống thu hoạch ngay không chờ lúa chín.

Tại huyện Tân Thạnh, bà con gieo sạ 9.958ha lúa vụ 3, đã thu hoạch được 6.898ha, còn 1.769ha các xã Tân Hoà, Tân Ninh, Tân Thành, Tân Lập lúa đang trổ bông, do xây dựng đê bao thấp hơn đỉnh lũ năm 2000, do đó nước lũ đang ngấp nghé mặt đê tràn vào ruộng lúa.

Hiện nay huyện đang xin kinh phí để khẩn trương gia cố đê bao cao từ 0,6-0,7m mới có thể bảo vệ an toàn cho 1,769ha lúa. Nếu chậm trễ, diện tích lúa này sẽ mất trắng, vì 2 trạm bơm ở kiến Bình và Tân Lập cũng không đủ khả năng chống úng khi nước lũ tràn vào./.

Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục