Nước lũ tại trung tâm thủ đô Bangkok rút gần hết

Nước lũ tại trung tâm thủ đô Bangkok đã rút gần hết và khu vực này hiện an toàn trước sự đe dọa của trận "đại hồng thủy" tồi tệ nhất.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 19/11 cho biết nước lũ tại trung tâm thủ đô Bangkok đã rút gần hết và khu vực này hiện an toàn trước sự đe dọa của trận "đại hồng thủy" tồi tệ nhất nước này trong hơn nửa thế kỷ qua.

Trong bài phát biểu hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình, bà Yingluck cho biết tình hình lũ lụt tại các khu vực trung tâm Bangkok đã cải thiện đáng kể nhờ các nỗ lực thoát nước đạt hiệu quả. Tuy nhiên, việc xả lũ ở khu vực Tây Bangkok vẫn gặp nhiều khó khăn.

Bà Yingluck tin tưởng rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện và giao thông trên tuyến đường Rama II nối thủ đô Bangkok với các tỉnh phía Nam Thái Lan sẽ sớm trở lại bình thường.

Hiện một số khu vực ở Tây và Bắc Bangkok vẫn chìm trong nước lũ. Lệnh sơ tán tại 24/50 quận, huyện ở Bangkok vẫn còn hiệu lực. Công tác xả lũ vẫn đang được triển khai tích cực.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Yingluck bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN ở Bali (Indonesia) ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định lại cam kết hỗ trợ Thái Lan khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trước đó, trong chuyến thăm Thái Lan ngày 16/11 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cam kết viện trợ 10 triệu USD cho Thái Lan khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 19/11, trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua ở xứ Chùa Vàng đã cướp đi sinh mạng của gần 600 người, làm hư hại 7 khu công nghiệp quan trọng và làm ngập úng ít nhất 12% diện tích canh tác.

Hiện 19 tỉnh thành của Thái Lan vẫn bị ngập lụt, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 5,4 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục