Nước mắm Phú Quốc trước nguy cơ bị xâm phạm

Công ty TNHH thương mại Việt Hương (Hong Kong) đã xin đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “Phú Quốc" và logo cho sản phẩm nước mắm.
Ông Lương Thanh Hải, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Kiên Giang cho biết vừa nhận được văn bản fax và văn bản gửi qua đường bưu điện của Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Bross và Cộng sự (Hà Nội) thông báo về việc một doanh nghiệp tại Hong Kong là công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Hương đã chính thức nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền Trung Quốc để đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “Phú Quốc” cho nhóm hàng hóa 30 trên lãnh thổ nước này.

Theo ông Hải, có thông tin cho hay, công ty này đăng ký bảo hộ độc quyền ở nhóm 30 mà theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ quốc tế là nhóm có nguồn gốc từ thực vật, không phải động vật. Do vậy, chưa biết rõ họ đăng ký ở Trung Quốc là sản phẩm gì, vì công ty này có thể sản xuất nhiều sản phẩm.

Tuy nhiên, theo Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Bross và Cộng sự (Hà Nội), Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Hương xin đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “Phú Quốc" và logo cho sản phẩm nước mắm.

Hình ảnh thương hiệu mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Hương đăng ký bảo hộ có chữ “Phú Quốc” kèm logo hình con cá cơm và bản đồ Việt Nam (có vẽ dấu hiệu chỉ đến vị trí huyện đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang).

Nếu Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Hương xin đăng ký độc quyền thương hiệu nước mắm Phú Quốc trên lãnh thổ Trung Quốc dưới tên của mình sẽ gây nhầm lẫn nghiêm trọng cho người tiêu dùng trên thế giới về nguồn gốc Phú Quốc gắn liền với sản phẩm nước mắm nổi tiếng ở Việt Nam.

Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Kiên Giang đang thẩm định lại thông tin thật chính xác nhằm có biện pháp đối phó, gửi công văn cho Cục Sở hữu trí tuệ can thiệp, đồng thời kiểm soát và bảo vệ, quản lý chỉ dẫn địa lý Phú Quốc để phát triển.

Tỉnh đã ban hành quy chế quản lý, phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký bản quyền nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý Phú Quốc ở châu Âu, đã được chấp nhận và đang giai đoạn bổ sung hoàn chỉnh. Tỉnh giao cho Sở và huyện Phú Quốc, Hội nước mắm Phú Quốc, doanh nghiệp sản xuất tham gia bảo vệ nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý này.

Tháng 10/2008, tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định quy định việc quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm. Đây là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ Phú Quốc và có danh tiếng, chất lượng đặc thù do điều kiện tự nhiên và bí quyết sản xuất của người dân Phú Quốc.

Nhà thùng được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có gắn tem bảo hộ lên sản phẩm; lưu thông, chào bán, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phân phối sỉ và lẻ. Sản phẩm hàng hóa được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý đồng nhất về chất lượng, đóng gói tại Phú Quốc và phân phối trực tiếp đến khách hàng.

Tháng 6/2008, Hội nước mắm Phú Quốc đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu cho 87 nhà thùng thành viên tại Cục Sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu đặc sản nổi tiếng nước mắm Phú Quốc, Kiên Giang.

Được biết, sau một thời gian công bố theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc, nếu không có tổ chức hoặc cá nhân nào lên tiếng phản đối, mặc nhiên cơ quan thẩm quyền Trung Quốc sẽ cấp bằng bảo hộ độc quyền cho chủ thể đăng ký. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần tiến hành ngay những giải pháp đồng bộ để bảo vệ nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc trước nguy cơ bị xâm phạm này./.

Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục