Nước Mỹ tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh

Nước Mỹ đã kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 233 trong màn pháo hoa rực rỡ cùng những hoạt động lễ hội tưng bừng.

Nước Mỹ đã kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 233 (4/7/1776-4/7/2009) trong màn pháo hoa rực rỡ cùng những hoạt động lễ hội tưng bừng. Hàng trăm nghìn du khách hòa cùng người dân địa phương đổ về tham dự màn bắn pháo hoa và lễ nhạc hội, được mở đầu với lễ diễu binh trên Đại lộ Constitution.

Lần đầu tiên trong 18 năm qua, một lễ diễu binh đã được tổ chức tại quận lịch sử Philadelphia, nơi bản tuyên ngôn của nước Mỹ được đọc vào ngày 4/7/1776.

Trong màn trình diễn pháo hoa lớn nhất nước, hơn 22 tấn pháo hoa đã được đưa tới khu vực Sông Hudson ở New York. Đây là lần đầu tiên kể từ sau các vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001, màn trình diễn pháo hoa diễn ra trên Sông Hudson chứ không phải Sông Đông (East River). Và cũng lần đầu tiên kể từ đó, Tượng Nữ thần Tự do đã được mở cửa trở lại cho du khách tham quan.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mục tiêu quan trọng chưa thực hiện được khiến nước Mỹ trăn trở. Nỗi lo về kinh tế đã tạm thời bị gác lại, nhưng nổi lên là trách nhiệm của chính phủ Mỹ về cuộc chiến tại Iraq và những hậu quả mà đất nước Trung Đông giàu dầu mỏ này đang phải gánh chịu.

Tại Nhà Trắng, trước khoảng 1.200 thân nhân các binh sỹ tới tham dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận Iraq sẽ đối mặt với những ngày tháng khó khăn sau khi lực lượng Mỹ chuyển giao quyền kiểm soát các thành phố và thị trấn của Iraq về tay chính phủ nước này.

Ông Obama nhấn mạnh tương lai của Baghdad giờ đây phụ thuộc vào những công dân nước này và cam kết nước Mỹ sẽ vẫn là một đối tác lớn vì lợi ích an ninh và thịnh vượng của Iraq.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã kỷ niệm ngày Quốc khánh theo cách riêng với chuyến thăm binh sỹ Mỹ ở Baghdad và có bài phát biểu tại đây.

Trước khi tới Baghdad, ông Biden tuyên bố nước Mỹ sẽ không bỏ rơi Iraq ngay cả khi quân đội nước này gia tăng hoạt động tại Afghanistan và đang chuyển hướng sang những mối quan tâm khác.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Chính phủ Iraq đã khẳng định việc Washington can thiệp vào tiến trình hòa giải dân tộc ở nước này sẽ khiến tình hình thêm phức tạp.

Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia, phát ngôn viên Chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh khẳng định ông Biden sẽ chuyển tới Tổng thống Obama khát vọng chung của người dân Iraq là tự giải quyết các vấn đề của đất nước mình.

Ngày 1/7, lính chiến Mỹ đã rút khỏi các thành phố và thị trấn của Iraq để đồn trú tại những căn cứ ở vùng nông thôn - bước đầu tiên trong thỏa thuận an ninh song phương trong đó yêu cầu toàn bộ lính Mỹ sẽ phải rời khỏi Iraq vào năm 2012.

Liên quan tới hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ, ngày 4/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gửi điện chúc mừng Tổng thống Obama nhân dịp Quốc khánh Mỹ, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quan hệ Nga-Mỹ trong việc giải quyết hàng loạt vấn đề hệ trọng nhất của thời đại.

Tổng thống Medvedev cho biết Mátxcơva đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của ông Obama từ ngày 6-8/7 và bày tỏ hy vọng tại cuộc gặp này hai bên sẽ đạt được những kết quả cụ thể, mở ra triển vọng mới để phát triển quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục