Nước ngoài "hào hứng" với thị trường viễn thông VN

Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có thị trường viễn thông lớn và liên tục phát triển với tốc độ cao ở khu vực châu Á-TBD.
Phát biểu khai mạc hội nghị Tăng trưởng Viễn thông Việt Nam 2009 lần đầu tiên, diễn ra sáng 23/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho rằng dù phải chịu ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu, song thời gian qua Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có thị trường viễn thông lớn và liên tục phát triển với tốc độ cao ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn giành ưu tiên cho phát triển viễn thông và liên tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tin cậy cho các nhà đầu tư viễn thông và công nghệ thông tin thế giới.


Cùng với đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt từ các tập đoàn đa quốc gia, để phát triển viễn thông, Thứ trưởng cho biết, Chính phủ Việt Nam còn không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến viễn thông, nhằm đảm bảo cho ngành viễn thông phát triển bền vững.

Ông Nitin Bhat, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ thông tin và truyền thông của Công ty Frost và Sullivan, đồng thời là Chủ tịch hội nghị, đánh giá cao sự phát triển của ngành viễn thông Việt Nam và cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đang “hào hứng” tham gia vào thị trường viễn thông Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng thị trường viễn thông Việt Nam sẽ mang lại “nhiều cơ hội” cho các nhà khai thác và nhà cung cấp thiết bị có mô hình kinh doanh sáng tạo.

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/9 với chủ đề “Tối đa hóa các cơ hội tăng trưởng ở thị trường mới nổi”, hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề như tác động của công nghệ 3G, những cơ hội và thách thức trong việc phát triển thị trường viễn thông và băng rộng ở Việt Nam.

Theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế, trong những năm gần đây Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng viễn thông cao trên thế giới.

Tính đến hết tháng 8, cả nước đã có 113,7 triệu thuê bao điện thoại, tăng trên 70% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó thuê bao di động đạt 96,5 triệu, tăng 80%. Ngoài ra còn có trên 21,6 triệu người sử dụng Internet, chiếm 25,3% dân số.

So với năm 2000, số thuê bao điện thoại nói chung hiện đã gấp 35 lần, thuê bao di động gấp 120 lần và số người sử dụng Internet gấp 100 lần./.

Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục