Nước Nhật đối mặt với đợt nóng kéo dài bất thường

Tính đến ngày 11/7, Nhật Bản đã trải qua năm ngày nắng nóng kỷ lục theo dữ liệu thống kê còn lại từ năm 1876 tính theo số ngày nắng.
Quần đảo Nhật Bản trong những ngày qua liên tục hứng chịu những đợt nắng nóng bất thường.

Ngày 11/7, nền nhiệt độ thay đổi nhanh chóng ngay từ sáng sớm. Theo thống kê trong ngày, nhiệt độ cao nhất toàn quốc đo được ở thành phố Tatebayashi, tỉnh Gunma, là 39,5 độ C. Nhiệt độ đo được ở trung tâm thủ đô Tokyo là 34,5 độ C.

Tính đến ngày 11/7, Nhật Bản đã trải qua năm ngày liên tục nắng nóng kỷ lục theo dữ liệu thống kê còn lại từ năm 1876 nếu tính theo số ngày nắng.

Về độ nóng có thể sánh ngang với năm 2010, thời điểm xảy ra hiện tượng “thời tiết dị thường” dựa trên dữ liệu thống kê đo được từ năm 1898.

Theo sở cảnh sát Tokyo, 22 học sinh tham gia môn chạy thể dục phải nhập viện do say nắng trong khi sở cứu hỏa Tokyo cho biết tính đến 10 giờ sáng 11/7, 12 bệnh nhân từ 20-90 tuổi được chuyển đến bệnh viện do chứng rối loạn thân nhiệt.

Trong ngày 9 và 10/7, ít nhất 6 người ở khu vực Tokyo thiệt mạng do rối loạn thân nhiệt. Như vậy, tính đến nay, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của 9 người ở Tokyo. Đa số các nạn nhân là đều có tuổi đời từ 60-80. Trong số 6 người có 5 người thiệt mạng khi ở trong nhà và hầu hết đều không sử dụng điều hòa nhiệt độ.

Theo thông tin của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), lượng điện năng sử dụng tính đến 2 giờ chiều 10/7 đạt mức 49,99 triệu kW, mức tiêu thụ cao nhất trong 3 ngày liên tục của mùa Hè năm nay. Tỷ lệ sử dụng điện đạt mức 92% so với công suất cung ứng và tháng Bảy là tháng đầu tiên lượng điện năng vượt mức 90%.

TEPCO đang tính toán khả năng đảm bảo tỷ lệ dự trữ điện tồn dư so với nhu cầu sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2013 là 4,8-8,9%.

Tuy vẫn nằm trên ngưỡng 3% đủ để cung cấp điện ổn định, TEPCO vẫn lo ngại về khả năng cung ứng điện trong khi vẫn đang phải sử dụng các nhà máy nhiệt điện vốn đã lạc hậu từ lâu.

Trên kênh TBS ngày 9/7, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết: “Nhà máy nhiệt điện cũ cũng đang phải hoạt động hết công suất. Trong khi đó, chúng vẫn chưa được kiểm tra định kỳ,” đồng thời khẳng định sẽ cân đối nguồn cung điện năng trong mùa Hè này./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục