Nước sông tràn bờ, 100.000 người Tứ Xuyên sơ tán

Ngày 24/7, ít nhất 100.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) phải sơ tán vì nước sông Gia Lĩnh, một nhánh sông Dương Tử, tràn bờ.
Ngày 24/7, ít nhất 100.000 người đã phải đi sơ tán do mưa lớn kéo dài khiến nước sông Gia Lĩnh ở tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc) - một nhánh lớn của sông Dương Tử dài nhất Trung Quốc - dâng cao và bị tràn bờ.

Trong khi đó, hơn 6.400 người dân ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi nước sông La Phù - một nhánh của sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai của Trung Quốc, tràn bờ.

Các nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn đối với tỉnh Hồ Bắc, nơi đã có 1 người chết và 5 người mất tích, 1.200 người phải đi sơ tán.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ hạn hán và kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc, nước này đang chứng kiến trận lụt tồi tệ nhất trong suốt một thập kỷ qua.

Bão lũ từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến 28 tỉnh thành của Trung Quốc, khiến ít nhất 1.100 người thiệt mạng hoặc mất tích, phá hủy 670.000 ngôi nhà cùng 7,6 triệu hécta hoa màu, gây thiệt hại 152,4 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 22,51 nghìn tỷ USD) cho nền kinh tế và ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống của 120 triệu người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục