Nuốt kim cương vào bụng

Nuốt số kim cương trị giá 1,4 triệu USD vào bụng

Ba người Mexico và một người Venezuela bị phát hiện đã nuốt kim cương ăn trộm tại một cuộc triển lãm ở thành phố Mumbai.
Ngày 24/8, nhận được thông báo của cảnh sát Ấn Độ, cảnh sát Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã bắt ba người Mexico và một người Venezuela ngay sau khi họ vừa xuống sân bay Dubai.

Những người này, trong đó có một phụ nữ, bị phát hiện đã nuốt kim cương ăn trộm trước đó một ngày, tại một cuộc triển lãm ở thành phố Mumbai của Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra trưa 23/8, tại phiên cuối cùng của cuộc triển lãm, khi các nhân viên triển lãm rất bận rộn với việc vừa tiếp khách vừa phải chuẩn bị thu dọn hàng hóa thì 4 người Mỹ Latinh nói trên tự xưng là các nhà buôn kim cương tới gian hàng của công ty kim cương có trụ sở ở Hongkong (Trung Quốc) thuộc tập đoàn Dalomi Group.

Nhân viên bán hàng tên là Guy Vaz, người Israel, đã đưa ra một số viên kim cương trị giá 66 triệu rupi (1,4 triệu USD) để “các nhà buôn” xem hàng. Sau khi những người này rời gian hàng, ông Vaz không nhìn thấy số kim cương kia đâu.

Thoạt đầu ông nghĩ đã để nhầm ở đâu đó, song tới chiều thì phát hiện ra những viên kim cương quý giá bị mất trộm.

Căn cứ vào các bản chụp hộ chiếu của khách hàng phải nộp để làm thủ tục vào xem triển lãm, cảnh sát đã phát hiện ra bốn người bị tình nghi gồm ba người Mexico là Campos Molan Elias, Gonzales Mal Donado, Guerrero Lugo Elvia Grissel (nữ) và một người Venezuela - Gutterez Orlando.

Các máy camera đặt gần gian hàng của tập đoàn Dalomi Group cũng ghi rõ hình ảnh một phụ nữ nước ngoài bỏ kim cương vào túi xách. Nhưng khi lệnh báo động được thông báo cho các nhân viên kiểm soát xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Mumbai thì bốn người này đã lên một máy bay của UAE cất cánh lúc 10 giờ 30 đêm cùng ngày bay về Dubai, và dự định tiếp đó sẽ từ Dubai bay về Humburg (Đức).

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo từ cảnh sát Ấn Độ, cảnh sát tại Dubai đã “đón lõng” bắt giữ bốn kẻ ăn trộm táo tợn này.

Theo nguồn tin mới nhất, toàn bộ số kim cương ăn trộm đã được thu hồi./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục