NYT ủng hộ Hillary Clinton, John Kasich làm ứng cử viên tổng thống

Ban biên tập của tờ The New York Times đã ủng hộ bà Hillary Clinton làm ứng cử viên Đảng Dân chủ và Thống đốc bang Ohio John Kasich làm ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
NYT ủng hộ Hillary Clinton, John Kasich làm ứng cử viên tổng thống ảnh 1Ứng cử viên Hillary Clinton tại buổi tranh luận trực tiếp tại Charleston, Nam Carolina. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ban biên tập của tờ The New York Times ngày 30/1 đã ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton làm ứng cử viên Đảng Dân chủ và Thống đốc bang Ohio John Kasich làm ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Động thái này có thể tạo thêm uy tín cho hai ứng cử viên này trong bối cảnh chỉ còn haingày nữa là tới cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa.

Theo lý giải của tờ báo, bà Clinton xếp trên đối thủ nặng ký nhất trong Đảng Dân chủ là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, đại diện cho bang Vermont, do bề dày kinh nghiệm và phong phú ý tưởng về chính sách.

Tờ báo tỏ ý nghi ngờ năng lực của Thượng nghị sỹ Sanders trong việc triển khai một số chính sách then chốt mà ông trình bày trong chiến dịch tranh cử, trong đó có việc giải thể các ngân hàng lớn và xây dựng kế hoạch bảo hiểm y tế Medicare cho tất cả mọi người.

NYT ủng hộ Hillary Clinton, John Kasich làm ứng cử viên tổng thống ảnh 2Ứn cử viên John Kasich. (Nguồn: Reuters)

Tờ báo còn cho biết ông Kasich xứng đáng được sự chấp thuận của Đảng Cộng hòa bởi vì ông là "sự lựa chọn đáng tin cậy đối với những người Cộng hòa, vốn đã chán ngán với những màn trình diễn cực đoan và thiếu kinh nghiệm (của các ứng cử viên khác) trong cuộc đua này."

Tuy nhiên, tờ báo cho rằng ông Kasich "không hề ôn hòa," viện dẫn cuộc đấu tranh của ông với các nghiệp đoàn trong lĩnh vực công, cũng như việc ông ủng hộ việc hạn chế quyền nạo phá thai và phản đối hôn nhân đồng giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục