Ở Bắc Kinh, nếu muốn ngắm mặt trời mọc thì phải xem TV

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ô nhiễm đến độ nếu muốn ngắm mặt trời lặn hay mọc thì người ta chỉ biết xem... TV.
Ở Bắc Kinh, nếu muốn ngắm mặt trời mọc thì phải xem TV ảnh 1Màn hình LED chiếu cảnh mặt trời mọc ở quảng trường Thiên An Môn (Nguồn: ChinaPressFoto)

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ô nhiễm đến độ nếu muốn ngắm mặt trời lặn hay mọc thì người ta chỉ biết xem... TV.

Đó là bình luận của một số tờ báo nước ngoài về bức ảnh của hãng ChinaPressFoto chụp tại quảng trưởng Thiên An Môn gần đây, khi màn hình LED khổng lồ chiếu cảnh mặt trời mọc, trong khi bầu trời thì đầy mây mù, xám xịt một màu.

Tình trạng ô nhiễm tại thủ đô Bắc Kinh đã từng được đề cập từ lâu và chính quyền Trung Quốc cũng đã triển khai những chương trình ứng phó khẩn cấp để hạn chế tình trạng này, chú trọng tới việc hạn chế lượng phương tiện giao thông lưu thông.

Ô nhiễm không khí ngoài trời là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây các căn bệnh ung thư ở người. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), không chỉ gây nguy cơ lớn cho sức khỏe của con người, ô nhiễm không khí được coi là một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh ung thư chết người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục