Ô nhiễm không khí làm 2 triệu người tử vong

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) có trụ sở tại Geneva cho biết, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong của 2 triệu người mỗi năm trên thế giới.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) có trụ sở tại Geneva cho biết, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong của 2 triệu người mỗi năm trên thế giới.

Theo Len Barrie, chuyên gia của WMO, ô nhiễm không khí khiến tuổi thọ của con người có thể giảm từ 4 đến 36 tháng.

Nhân ngày Khí tượng Thế giới 22/3/2009, với chủ đề "thời tiết, khí hậu và không khí - những thứ chúng ta hít thở hàng ngày", Tổng giám đốc WMO, Michel Jarraud kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực cho 1 năm "quyết định" vì năm nay sẽ diễn ra hai hội nghị quan trọng: Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 12/2009 và Hội nghị thế giới lần thứ 3 về khí hậu, dự kiến diễn ra từ ngày 31/8 đến 4/9 tới tại Geneva.

WMO cũng cảnh báo hiện tượng khí hậu nóng lên sẽ làm tăng ô nhiễm bầu khí quyển. Hiện tượng sa mạc hóa trên toàn cầu làm tăng nguy cơ gây bão cát và bụi. Ngoài ra, sự gia tăng tần suất và mức độ của các vụ cháy cũng là nguyên nhân khiến bầu khí quyển bị ô nhiễm./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục