Ô nhiễm không khí tại Tehran tăng lên đến mức báo động

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Tehran ngày 24/12 ở mức 154, tức là cao gấp hơn 3 lần giới hạn chỉ số lý tưởng, trong khi đó các biện pháp chống ô nhiễm không có hiệu quả.
Ô nhiễm không khí tại Tehran tăng lên đến mức báo động ảnh 1Khói mù tại Tehran ngày 24/12. (Nguồn: presstv.ir)

Tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô Tehran của Iran đã lên đến mức báo động khi các biện pháp chống ô nhiễm không có hiệu quả.

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 24/12 cho biết chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Tehran ở mức 154, tức là cao gấp hơn 3 lần giới hạn chỉ số lý tưởng.

Con số này cũng cho thấy chất lượng không khí ở Tehran đang ở mức báo động cao thứ 3, mức không tốt cho sức khỏe.

Trước tình hình ô nhiễm nói trên, Văn phòng Thị trưởng Tehran đã thông báo đóng cửa toàn bộ trường học và nhà trẻ trong ngày 24/12.

Thủ đô Tehran, với hơn 12 triệu dân, hiện đang bị bao phủ bởi một lớp khói mù màu xám gây hạn chế tầm nhìn. Người dân, đặc biệt là những người mắc bệnh về hô hấp, tim mạch, hoặc phụ nữ có thai được khuyến cáo hạn chế ra ngoài.

Trước đó, từ tháng 11 vừa qua, chính quyền thành phố đã ban hành nhiều biện pháp hạn chế phương tiện để giảm ô nhiễm không khí, các cửa trường học ở Tehran cũng được lệnh kéo dài thời gia đóng cử vì ô nhiễm, song tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiệt.

Khắc phục ô nhiễm không khí ở thủ đô là nhiệm vụ được cả chính phủ và Quốc hội Iran nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua.

Nhiều biện pháp đã được áp đặt, như hạn chế phương tiện giao thông các nhân, khuyến khích sử dụng nhiên liệu an toàn và thay thế các xe ôtô cũ, khuyến cáo người dân ít tham gia các hoạt động ở nơi công cộng, tuy nhiên kết quả đạt được chưa rõ rệt.

Cùng ngày, tại Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng quốc gia (NMC) cho biết tình trạng khói mù tiếp tục bao phủ nhiều nơi ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc.

Sáng 25/12, tại Bắc Kinh, nồng độ PM2.5 (nồng độ bụi có đường kính dưới 2,5 micron) trong không khí đo được từ 130-241 microgram/m3, gấp khoảng 13-24 lần so với mức an toàn. Bắc Kinh đang đặt mục tiêu duy trì Pm2.5 ở mức dưới 60 microgram/m3 vào năm 2017.

Trước đó, năm 2015, chỉ số này ở mức 80,6 microgram/m3, giảm so với mức 95,7 microgram/m3 đo được năm 2012.

Trong khi đó, một số nơi tại các tỉnh Hà Bắc và Sơn Tây cũng chứng kiến tình trạng khói mù ở mức trung bình trong ngày 25/12.

NMC dự báo tình trạng ô nhiễm trên sẽ giảm bớt nhờ một khối không khí lạnh xuất hiện vào ngày 26/12.

Dù chính phủ Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh chống ô nhiễm, tình trạng khói mù vẫn ngày một gia tăng, nhất là trong mùa Đông tại khu vực miền Bắc, nơi người dân phải đốt than sưởi ấm vì thời tiết quá lạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục