Ô nhiễm môi trường làm nhiều bé gái dậy thì sớm

Viện nhi Bambino Gesu ở Italy công bố kết luận của 1 nghiên cứu mới rằng ô nhiễm môi trường sống khiến nhiều bé gái dậy thì sớm.
Viện nhi Bambino Gesu ở thủ đô Roma của Italy đã công bố kết luận của một nghiên cứu mới rằng ô nhiễm môi trường sống khiến nhiều trẻ em gái dậy thì sớm.

Bác sỹ Marco Cappa, trưởng khoa Nội tiết của Bệnh viện Bambino Gesu, cho biết các nghiên cứu cho thấy ngày càng nhiều bé gái 6-7 tuổi đã phát triển núm vú, dẫn đến việc chỉ hai năm sau đó ở những trẻ này sẽ xuất hiện những dấu hiệu dậy thì đầu tiên.

Tại Italy, mỗi năm phát hiện từ 2% đến 3% trẻ em gái 7 tuổi có những dấu hiệu này. Trong khi đó, tại Mỹ và một số nước châu Âu, trong 10 năm qua, số bé gái dậy thì sớm đã tăng gấp đôi, từ 5% lên 10%.

Nghiên cứu của khoa Nội tiết bệnh viện Bambino Gesu cũng cho thấy ô nhiễm môi trường như ô nhiễm không khí và khói bụi hoặc sự tồn tại của các chất bảo quản hoặc thuốc trừ sâu trong thực phẩm đã góp phần thúc đẩy sự sản sinh sớm và ngày càng nhiều estrogen, hoócmôn sinh dục làm cho cơ thể của bé gái sớm xuất hiện những tính chất sinh dục ở phụ nữ.

Ngoài ra, theo bác sỹ Cappa, béo phì cũng là một nguyên nhân đáng chú ý. Các tế bào mỡ kích thích sự tăng trưởng sớm của estrogen ở những em bị béo phì, trong khi những em gái gầy gò thường dậy thì muộn hơn.

Tại Italy, tỷ lệ bé gái quá cân và béo phì lần lượt là 25% và 12%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục