OAS đình chỉ tư cách thành viên của Honduras

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ đã quyết định trục xuất Honduras khỏi tổ chức để phản đối cuộc đảo chính quân sự tại nước này hôm 28/6.

Sau phiên họp tại Washington (Mỹ) chiều 4/7, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã quyết định trục xuất Honduras khỏi tổ chức để phản đối cuộc đảo chính quân sự tại nước này hôm 28/6.

Trong nghị quyết được Đại hội đồng OAS thông qua, tổ chức này kêu gọi các nước thành viên cũng như các tổ chức quốc tế "xem xét lại quan hệ với Honduras", đồng thời đề nghị chính phủ lâm thời Honduras tôn trọng nhân quyền.

Biện pháp trừng phạt này được Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza đưa ra sáng 4/7 sau chuyến thị sát Honduras và trở về với lời thừa nhận không thể thuyết phục chính phủ lâm thời phục chức cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.

Quyết định trên được đưa ra dựa theo Điều 21 Hiến chương OAS cho phép các nước thành viên đình chỉ tư cách thành viên của một nước trong trường hợp "có sự can thiệp đi ngược lại hiến pháp đối với chính quyền dân chủ" và khi "những nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao thất bại".

Điều khoản này được OAS áp dụng lần đầu tiên kể từ năm 1962 (khi Cuba bị trục xuất khỏi OAS).

Trước đó, ông Zelaya tuyên bố sẽ trở về nước vào ngày 5/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục