OAS lập nhóm công tác tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Nicaragua

Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã thông qua việc thành lập một nhóm công tác nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình trạng bạo lực diễn ra tại Nicaragua trong vòng hơn 3 tháng qua.
OAS lập nhóm công tác tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Nicaragua ảnh 1Người biểu tình ở Nicaragua. (Nguồn: AFP)

Ngày 2/8, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã thông qua việc thành lập một nhóm công tác nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình trạng bạo lực diễn ra tại Nicaragua trong vòng hơn 3 tháng qua, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

[Nicaragua chưa tìm ra giải pháp giải quyết khủng hoảng chính trị]

Theo đó, nhóm làm việc của OAS sẽ gồm các thành viên đại diện của Mexico, Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Mỹ, Paraguay và Peru, với mục đích góp phần thúc đẩy tiến trình đối thoại quốc gia giữa chính phủ và lực lượng đối lập ở Nicaragua.

Nicaragua đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng chính trị “tồi tệ” nhất trong lịch sử, sau khi các cuộc biểu tình bùng phát từ tháng 4 vừa qua để phản đối cải cách hệ thống phúc lợi xã hội do Tổng thống Daniel Ortega đề xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục