OAS mở cửa đón Cuba trở lại các thể chế trong khu vực

Tổng thư ký Tổ chức các nhà nước châu Mỹ (OAS) khẳng định định tổ chức này đã mở cửa đón Cuba trở lại hệ thống Liên Mỹ thông qua Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (BID) và Tổ chức Y tế Liên Mỹ (OPS).
OAS mở cửa đón Cuba trở lại các thể chế trong khu vực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Nhà nước Mexico NOTIMEX bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế tại Miami (Mỹ), ngày 11/4 Tổng thư ký Tổ chức các nhà nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro khẳng định tổ chức lớn nhất khu vực này đã mở cửa đón Cuba trở lại hệ thống Liên Mỹ thông qua Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (BID) và Tổ chức Y tế Liên Mỹ (OPS).

Theo người đứng đầu OAS, việc La Habana trở lại OAS sẽ mất nhiều thời gian và có nhiều công việc phải làm về lĩnh vực chính trị và pháp lý.

Trước hết là phải ra một nghị quyết liên quan để mở đầu cho quá trình đàm phán song phương.

Ông Almagro cho biết, từ năm 2009, OAS đã dỡ bỏ nghị quyết tạm dừng sự tham gia của Cuba, nhưng từ đó đến nay, phía Cuba chưa có bất cứ động thái nào liên quan.

Cuba rút khỏi OAS năm 1962. Tuy nhiên đại đa số các nước thành viên đều mong muốn Cuba trở lại diễn đàn này và Cuba là một ưu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thư ký Almagro sau khi ông tuyên thệ nhậm chức tháng 5/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục