OAS nỗ lực giải quyết khủng hoảng tại Honduras

Phái đoàn ngoại trưởng Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) sẽ thúc ép phe đảo chính Honduras thương lượng  kế hoạch giải quyết khủng hoảng.
Ngày 24/8, phái đoàn của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), do Tổng Thư ký José Miguel Insulza dẫn đầu, đã tới Honduras trong nỗ lực mới nhằm vãn hồi trật tự Hiến pháp tại quốc gia Trung Mỹ này sau cuộc đảo chính ngày 28/6 và phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya.

Ngoài Tổng Thư ký OAS, phái đoàn còn có sự tham gia của các ngoại trưởng Mexico, Argentina, Costa Rica, Panama, Cộng hòa Dominica, Jamaica và Canada.

Trong chuyến công du này, đoàn sẽ tiếp tục thúc ép lực lượng đảo chính thương lượng về những điều khoản mà Tổng thống Costa Rica Oscar Arias từng nêu ra trong vai trò trung gian hòa giải.

Phát biểu trước khi tới Tegucigalpa, Tổng Thư ký OAS Insulza nói rằng phái đoàn hy vọng sẽ nhận được "sự hoan nghênh tích cực" của chính phủ lâm thời Honduras đối với kế hoạch của Tổng thống Arias.

Ông Insulza cho rằng đây là cách thức duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở nước này cũng như hóa giải mâu thuẫn giữa người Honduras với nhau.

Theo chương trình, đoàn sẽ có các buổi gặp với lãnh đạo Tòa án Tối cao, Quốc hội, Tòa án Bầu cử, các thủ lĩnh tôn giáo và xã hội, các doanh nghiệp chủ chốt, hai ứng cử viên tổng thống và đại diện của chính phủ tiếm quyền Honduras.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định phe đảo chính sẽ không thay đổi quan điểm của mình.

Bà Martha Alvarado, Thứ trưởng Ngoại giao trong chính phủ tiếm quyền, từng tuyên bố thẳng thắn: "Nếu OAS và cộng đồng quốc tế vẫn không hiểu rằng chúng tôi đã áp dụng các luật lệ hiện hành (trong việc phế truất Tổng thống Zelaya), thì chỉ còn lại khả năng là chúng tôi phải sẵn sàng chờ đợi điều phải đến: bị cô lập để bảo vệ luật pháp và nền dân chủ của mình”./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục