OAS quan ngại về sự hiện diện của máy bay quân sự Nga ở Venezuela

OAS khẳng định sự hiện diện của máy bay quân sự Nga ở Venezuela vi phạm luật pháp của quốc gia Nam Mỹ này, bởi nó không được các nghị sỹ nước này chấp thuận.
OAS quan ngại về sự hiện diện của máy bay quân sự Nga ở Venezuela ảnh 1Máy bay ném bom Tupolev TU-160 của Nga hạ cánh tại sân bay quốc tế Maiquetia, phía bắc Caracas, Venezuela ngày 10/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, trong tuyên bố ngày 13/12, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã bày tỏ quan ngại trước sự hiện diện của máy bay quân sự Nga ở Venezuela.

Tuyên bố nêu rõ: "Ban thư ký của OAS vô cùng quan ngại trước thông tin về khả năng máy bay có thể mang vũ khí hạt nhân từ Nga hiện diện trên lãnh thổ Venezuela."

OAS khẳng định, sự hiện diện của máy bay quân sự Nga ở Venezuela vi phạm luật pháp của quốc gia Nam Mỹ này, bởi nó không được các nghị sỹ nước này chấp thuận.

[Mỹ chỉ trích Nga đưa máy bay Tu-160 tới Venezuela là 'phí tiền']

Hơn nữa, hoạt động của máy bay Nga tại Venezuela vi phạm luật pháp quốc tế, bởi Caracas là một thành viên của Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân ở Mỹ Latinh và Carribe, vốn cấm việc tiếp nhận, lưu trữ hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

Trước đó, 2 máy bay ném bom Tu-160, 1 máy bay vận tải An-124 và 1 máy bay thương mại IL-62 chở khoảng 100 nhân viên quân sự Nga đã tới Venezuela để chuẩn bị cho một cuộc tập trận chung giữa hai nước trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự và trao đổi kinh nghiệm song phương.

Quân đội Nga khẳng định, hoạt động này được thực hiện đúng theo luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục