OAS sẽ không công nhận bầu cử tại Honduras

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cảnh báo cuộc bầu cử tổng thống ở Honduras sắp tổ chức sẽ không được OAS, cộng đồng quốc tế công nhận.
Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), ông Miguel Insulza, ngày 28/8 cảnh báo cuộc bầu cử tổng thống ở Honduras do chính quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti sắp tổ chức sẽ không được OAS và cộng đồng quốc tế công nhận.

Trả lời phỏng vấn trên báo "La Tercera", ông Insulza tuyên bố việc công nhận cuộc bầu cử này phải do Đại hội đồng OAS quyết định với sự ủng hộ của 22 trong tổng số 33 thành viên của OAS và phải dỡ bỏ lệnh khai trừ Honduras khỏi OAS. Ông khẳng định vào thời điểm này OAS không thể có quy chế cho vấn đề trên.

Tổng thư ký OAS khẳng định việc Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya trở lại nắm quyền ở Honduras là vấn đề cốt lõi để giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Mỹ này.

Ông Insulza cũng cho biết việc phục chức cho ông Zelaya tiếp tục là một trở ngại trong các cuộc thương lượng với chính phủ tiếm quyền ở Honduras, chừng nào chưa có sự đồng thuận về vấn đề này thì không thể có thỏa thuận giữa các bên.

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Micheletti tuyên bố sẽ không lùi bước trước sức ép của Mỹ đòi phục chức cho ông Zelaya. Đây là câu trả lời cho tuyên bố trước đó một ngày của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu chính phủ tiếm quyền tiếp tục từ chối khôi phục trật tự hiến pháp tại Honduras.

Cũng trong ngày 28/8, Tổng thống Uruguay Tabaré Vázquez tuyên bố Chính phủ Uruguay không công nhận Đại sứ của Honduras Eleonora Ortez Williams do bà này ủng hộ cuộc đảo chính trong nước.

Vài tuần trước, bà Ortez Williams, Đại sứ tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay, cũng đã bị Buenos Aires trục xuất theo yêu cầu của Tổng thống hợp hiến Zelaya./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục