OAS tiến hành tham vấn về tư cách thành viên OAC của Venezuela

OAS đã bắt đầu quy trình tham vấn ngoại giao về đề nghị treo tư cách thành viên của Venezuela tại thể chế châu lục này nếu Caracas không chấp thuận tổng tuyển cứ sớm.
OAS tiến hành tham vấn về tư cách thành viên OAC của Venezuela ảnh 1Tổng thư ký OAS Luis Almagro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 20/3 (giờ địa phương), Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro đã bắt đầu quy trình tham vấn ngoại giao về đề nghị treo tư cách thành viên của Venezuela tại thể chế châu lục này nếu Caracas không chấp thuận tổng tuyển cứ sớm.

Ông Luis Almagro, cựu Ngoại trưởng Uruguay dưới thời tổng thống cánh tả José Mujica nhưng đã trở thành người chỉ trích kịch liệt các chính phủ cánh tả trong khu vực kể từ khi điều hành OAS, tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tham vấn các nhà nước thành viên rằng liệu chính phủ Venezuela có thể đùa giỡn với 33 thành viên khác không, bởi chế độ độc tài tại Venezuela không xứng đáng chung sống với các nước khác có mặt trong tổ chức này.”

Đây là bước đi kế tiếp của ông Almagro sau khi đưa ra báo cáo ngày 14/3 cập nhật tình hình khủng hoảng tại Venezuela và đe dọa áp dụng Hiến chương Dân chủ nếu nước này không tổ chức ngay lập tức tổng tuyển cử, theo lịch trình sẽ diễn ra cuối năm 2018.

Cùng ngày, Đại sứ Venezuela tại OAS Carmen Velasquez đã lên tiếng cáo buộc ông Almagro là con rối của giới tài phiệt đầu sỏ đối lập và đang kích động “một chiến dịch truyền thông quốc tế mang tính khiêu khích” chống Caracas, đồng thời khẳng định đa số các nước Mỹ Latinh không hài lòng với việc điều hành OAS của ông Almagro.

Trước đó, tổng thống Venezuela Maduro cũng tố cáo ông Almagro đang khuấy động hành vi can thiệp quốc tế vào công việc nôi bộ của Venezuela và khẳng định cuộc “Cách mạng Bolivar” sẽ tiếp diễn tại Venezuela dù có hay không OAS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục