Obama bị thúc giục thay đổi chính sách với Cuba

Một liên minh đông đảo gồm các tổ chức thiện nguyện, nhân quyền, doanh nghiệp và học giả Mỹ thuộc tổ chức "Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế" (AIE) đã gửi thư thúc giục Tổng thống đắc cử Barack Obama sớm thay đổi chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba được áp dụng gần nửa thế kỷ nay.

Một liên minh đông đảo gồm các tổ chức thiện nguyện, nhân quyền, doanh nghiệp và học giả Mỹ thuộc tổ chức "Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế" (AIE) đã gửi thư thúc giục Tổng thống đắc cử Barack Obama sớm thay đổi chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba được áp dụng gần nửa thế kỷ nay.

Bức thư đề nghị Obama bãi bỏ những quy định kiểm soát tài sản của người Cuba được ban hành năm 2003 và năm 2004, điều luật giới hạn trao đổi văn hóa với Cuba cũng như việc siết chặt việc đi lại thăm thân nhân, du lịch giữa Mỹ và Cuba và ngược lại.

Hiệp hội này yêu cầu Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới khôi phục việc cấp phép cho các chương trình nghiên cứu ngắn hạn và giảng dạy tại Cuba, các chương trình nghiên cứu về Cuba từ nước thứ ba. nghiên cứu Cuba theo các chương trình khác.

Bên cạnh đó, các học giả Mỹ phải được quyền tới Cuba để trao đổi học thuật; các nhà nghiên cứu, thường dân, nhà hoạt động văn hóa, các vận động viên thể thao của hai nước được trao đổi, thăm viếng lẫn nhau.

Trong thư, Hiệp hội kiến nghị chính quyền mới khôi phục quy định cấp thị thực cho các học giả, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà hoạt động văn hóa, thể thao và một số nhân vật khác của Cuba để họ có thể tới Mỹ tham dự hội nghị khoa học, sự kiện văn hóa, hoạt động tôn giáo; cũng như sửa đổi quy định về việc đi lại của các gia đình người Mỹ gốc Cuba về thăm thân nhân và bãi bỏ hạn chế việc gửi tiền về Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục