Obama đã giành 338 phiếu, chiến thắng áp đảo

Theo kết quả mới nhất vào lúc 11h40 (giờ Việt Nam), ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama đang nhận được 338 phiếu đại cử tri so với 155 phiếu của ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain.

Theo kết quả mới nhất vào lúc 11h40 (giờ Việt Nam), ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama đang nhận được 338 phiếu đại cử tri so với 155 phiếu của ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain.

Theo các kết quả dự đoán này, ông Obama đã trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ.

Trong tổng số phiếu đã kiểm, có 44,5 triệu phiếu bầu cho ông Obama, chiếm 51,1%, trong khi ông McCain nhận được 41,5 triệu phiếu, tương đương 47,7%.

Để trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, các ứng cử viên phải giành được ít nhất 270/538 phiếu đại cử tri.

Tới nay, ông Obama đã giữ được phiếu tại hầu hết các bang từng bầu cho đảng Dân chủ vào năm 2004, đồng thời giành được ít nhất 4 bang từ đảng Cộng hòa.

Đối với cuộc bầu cử quốc hội, hiện đảng Dân chủ đã có 53 ghế Thượng viện so với 39 ghế của đảng Cộng hòa.  Con số tương ứng tại Hạ viện là 192/126.

Hiện công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục được thực hiện và kết quả sơ bộ có thể được công bố vào chiều tối 5/11 (giờ Việt Nam).

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 là cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước này với khoản chi phí lên tới 2,4 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục