Obama kêu gọi được 29 triệu USD trong tháng Một

Trong chiến dịch tranh cử, ông Barack Obama kêu gọi được 29,1 triệu USD trong tháng Một, với 98% số tiền quyên góp của người ủng hộ.
Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi được 29,1 triệu USD trong tháng Một, với 98% số tiền quyên góp của những người ủng hộ.

Thông tin này mới được công bố trên trang Twitter của nhóm thực hiện chiến dịch này.

Việc gây quỹ là một yếu tố quan trọng trong các cuộc bầu cử Mỹ vì nó cho phép các ứng cử viên có thể chi tiêu cho những hoạt động tranh cử trên cả nước hay mua các đoạn quảng cáo trên truyền hình để gửi đi thông điệp của mình.

Trong khi đó, ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney đã kêu gọi ủng hộ được 24 triệu USD trong ba tháng qua.

Luật pháp Mỹ quy định rõ khả năng tài trợ từ nguồn vốn của nhà nước. Các ứng viên tổng thống nào chấp nhận nguồn vốn tài trợ này của chính phủ thì họ phải cam kết sẽ không chi tiêu vượt quá một mức tiền cụ thể nào đó.

Tuy nhiên, hệ thống này ngày càng trở nên không đáp ứng được nhu cầu của các ứng viên vì giới hạn mức tiền được chi tiêu tỏ ra quá thấp và ít hơn số tiền mà các ứng viên lớn có thể kêu gọi từ các nguồn tư nhân. Kết quả là, nhiều ứng viên lớn đã từ chối tham gia vào hệ thống này để tự do quyên góp tiền từ các nhà tài trợ tư nhân./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục