Obama ký luật ép Nhật phải xin lỗi về Nô lệ tình dục

Tổng thống Mỹ đã ký dự luật yêu cầu Nhật đưa ra lời xin lỗi về việc cưỡng ép phụ nữ làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ II.

Theo đài KBS, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 17/1 đã chính thức ký dự luật chi tiêu ngân sách cho các cơ quan chính phủ trong tài khóa 2014, trong đó có nội dung hối thúc Nhật Bản thực hiện nghiêm túc Nghị quyết về nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ II.

Mặc dù không có sự ràng buộc về mặt pháp lý nhưng sức ép đối với Nhật Bản sẽ không hề nhỏ do Tổng thống Obama chính thức ký ban hành dự luật bao gồm nội dung yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải đưa ra lời xin lỗi chính thức về việc cưỡng ép phụ nữ làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ II.

Dự luật này nêu rõ Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết về nô lệ tình dục hồi năm 2007, và yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ thực hiện nhiệm vụ hối thúc Chính phủ Nhật Bản phải giải quyết những vấn đề được nêu ra trong nghị quyết đó.

Nghị quyết về nô lệ tình dục được Hạ viện Mỹ thông qua có nội dung yêu cầu Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi chính thức liên quan đến việc cưỡng ép phụ nữ mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến thứ II./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục