Obama nỗ lực cho một nội các đoàn kết

Kênh truyền hình CNN ngày 12/11 đưa tin Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama đã chỉ định hai nhân vật kỳ cựu để phụ trách đội ngũ chuyển giao quyền lực trong các cơ quan quan trọng của Chính phủ.

Kênh truyền hình CNN ngày 12/11 đưa tin Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama đã chỉ định hai nhân vật kỳ cựu để phụ trách đội ngũ chuyển giao quyền lực trong các cơ quan quan trọng của Chính phủ.

Đây được coi là nỗ lực rất lớn của ông Obama nhằm xây dựng một chính quyền mạnh và đoàn kết.

Theo CNN, cựu Ngoại trưởng Warren Christopher, 83 tuổi, sẽ đứng đầu nhóm chuyển giao quyền lực của Bộ Ngoại giao. Ông Christopher từng là Ngoại trưởng Mỹ từ năm 1993 đến năm 1997, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và là Thứ trưởng Ngoại giao giai đoạn 1977-1981, dưới thời Tổng thống Dân chủ Jimmy Carter

Trong khi đó, cựu Thượng nghị sỹ (TNS) Đảng Dân chủ Sam Nunn, 70 tuổi, sẽ phụ trách nhóm chuyển giao quyền lực của Bộ Quốc phòng. Ông Nunn là Nghị sỹ bang Georgia tại Thượng viện từ năm 1992 - 1997 và có 8 năm đứng đầu Ủy ban quân lực Thượng viện. Kể từ khi nghỉ hưu, ông Nunn đã tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia, đặc biệt là vấn đề giải trừ hạt nhân.

Hiện nhóm chuyển giao quyền lực của Obama đang cử chuyên gia tới các cơ quan trong Chính phủ nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan này cũng như cách nhìn nhận của các cơ quan đối với hoạt động của chính quyền Bush, qua đó rút kinh nghiệm cho hoạt động của chính quyền mới sắp tới.

Dự kiến 450 nhân viên trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của Obama sẽ "khảo sát" tại hơn 100 bộ và cơ quan hữu quan nhằm xây dựng các chính sách mới hiệu quả khi chính quyền Obama bắt đầu hoạt động từ ngày 20/1/2009.

Theo tờ Washington Post số ra cùng ngày, ông Obama có thể thay thế lãnh đạo Cơ quan tình báo quốc gia (NI) và Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Báo trên nhận định việc lãnh đạo hai cơ quan trên công khai ủng hộ các chính sách gây nhiều tranh cãi của chính quyền Bush (như thẩm vấn hà khắc các phần tử tình nghi khủng bố và nghe trộm điện thoại) không được lòng các chính trị gia và người dân Mỹ.


Tới nay, đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Obama chưa thông báo chủ nhân của bất kỳ một vị trí nào trong chính quyền mới, ngoại trừ Rahm Emanuel trở thành Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Nguồn tin từ đội ngũ chuyển giao của Obama cho báo giới biết nước Mỹ sẽ chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực "hiệu quả, có tổ chức, lưỡng đảng, minh bạch và công khai hơn bao giờ hết"./.

(TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục