ODA của Nhật tăng lần đầu tiên trong 3 năm qua

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong năm 2008, vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản tăng 24,7% so với năm 2007.
Ngày 19/11, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong năm 2008, vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản tăng 24,7% so với năm 2007, lên mức 9,58 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua vốn ODA của Nhật Bản tăng.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, nguyên nhân khiến nguồn vốn ODA của nước này tăng là do đồng yên lên giá so với đồng USD, đồng thời Nhật Bản tăng các khoản đóng góp cho các nước đang có xung đột như Afghanistan và Sudan thông qua các tổ chức viện trợ quốc tế.

Tỷ lệ vốn ODA đã được giải ngân trong tổng thu nhập quốc dân (GNI) của Nhật Bản trong năm 2008 là 0,19%, tăng 0,02% so với năm 2007.

Mặc dù vậy, trong số các nhà tài trợ quốc tế, Nhật Bản vẫn chỉ đứng thứ 5 về giá trị vốn ODA đã giải ngân, sau Mỹ, Đức, Anh và Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục