ODKB tuyên bố không tìm kiếm quan hệ với NATO

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (ODKB) Nikolai Bordyuzha, ngày 11/11 khẳng định ODKB không tìm kiếm quan hệ với NATO.
Trả lời phỏng vấn báo Thời tin tức ngày 11/11, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (ODKB) Nikolai Bordyuzha khẳng định ODKB không tìm kiếm quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng Thư ký Bordyuzha nhấn mạnh "ODKB là một tổ chức độc lập và hiện trong nội bộ có nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn cần được giải quyết."

Tuy nhiên, ông khẳng định ODKB sẵn sàng hợp tác với NATO trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

Theo Tổng Thư ký Bordyuzha, sau 8 năm kể từ khi Mỹ và liên quân bắt đầu chiến dịch quân sự tại Afghanistan, tình hình chính trị và nạn sản xuất, buôn bán ma túy tại đất nước Nam Á này không hề được cải thiện, mà trái lại, còn trở nên tồi tệ hơn.

Chỉ riêng năm 2008, Afghanistan đã xuất xưởng 7.700 tấn nguyên liệu thuốc phiện, gấp 40 lần so với năm 2001.

Đặc biệt, những sự kiện gần đây cho thấy phiến quân Taliban đang hồi sinh mạnh mẽ thì hy vọng lực lượng liên quân có thể ngăn chặn được ngành công nghiệp ma túy của Afghanistan là không thực tế.

Chính vì vậy, Tổng Thư ký Bordyuzha nhấn mạnh ODKB sẵn sàng hợp tác với NATO trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Liên minh châu Âu (EU) và các tổ chức quốc tế khác cùng nỗ lực để giành chiến thắng trong cuộc chiến đầy cam go này.

ODKB là liên minh chính trị quân sự gồm 7 nước: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajkistan và Uzbekistan được thành lập năm 1992, đến năm 2004 được trao quy chế quan sát viên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục