OECD có thêm thành viên

Tổ chức OECD kết nạp thêm bốn thành viên mới

Ngày 27/5, Estonia, Slovenia, Israel và Chile đã chính thức trở thành thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Thủ tướng các nước Estonia, Slovenia, Israel và Chile ngày 27/5 đã tham dự một buổi lễ đánh dấu việc các nước này chính thức trở thành thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Buổi lễ công nhận được tổ chức trong khuôn khổ cuộc họp cấp bộ trưởng của tổ chức này do Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi chủ trì tại Paris, Pháp.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Italy đã trao cho các thành viên mới bản sao quyết định của Hội đồng OECD ngày 10/5 về qui chế thành viên OECD.

Tổng Thư kí OECD Angel Gurria cho biết tiến trình đàm phán về việc năm nước, gồm Estonia, Slovenia, Israel, Chile và Nga gia nhập OECD đã bắt đầu từ năm 2007.

Trong tháng Năm này, bốn nước Estonia, Slovenia, Israel và Chile đã chính thức gia nhập "ngôi nhà" chung gồm 35 quốc gia thành viên này. Ông Gurria cũng tỏ ý hy vọng Nga sớm trở thành thành viên của OECD.

OECD là tổ chức quốc tế có uy tín hỗ trợ việc thảo luận và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề kinh tế-xã hội.

Tổ chức này qui tụ các nước có nền kinh tế thị trường và các thiết chế dân chủ phát triển. 70 nước có qui chế đối tác của OECD tham gia nhiều lĩnh vực hoạt động của tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục