OECD: Kinh tế Anh có thể tăng trưởng 3,2% trong năm nay

OECD đã công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới," trong đó nâng mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Anh lên 3,2% trong năm nay.

Ngày 6/5, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới;" trong đó nâng mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Anh lên 3,2% trong năm 2014 (so với mức 2,4% đưa ra trong báo cáo tháng 11/2013), trong khi đó tỷ lệ tăng trưởng bình quân của các nước OECD là 2,2%.

Đây là mức điều chỉnh tăng lớn nhất trong số các nước Công nghiệp phát triển (G-7).

Theo phóng viên TTXVN tại London, khu vực dịch vụ của Xứ sở Sương mù tiếp tục đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ tháng thứ 16 liên tiếp và giá trị đồng bảng Anh đang tăng lên mức cao nhất so với đồng USD trong vòng hơn 5 năm qua.

Các số liệu không chính thức trong khảo sát chỉ số quản lý sức mua (PMI) của hãng cung cấp dữ liệu Markit/CIPS cũng cho thấy trong tháng Tư, PMI của Anh đã tăng lên 58,7 điểm so với mức 57,6 điểm hồi tháng Ba và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Điều này đặt ra khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tăng lãi suất cơ bản trong thời gian tới.

Trong khi đó, việc giá nhà ở Anh hiện đã vượt các quy chuẩn dài hạn liên quan đến thuê mướn và thu nhập cũng khiến OECD đưa ra khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách của Anh cần hành động ngay để ngăn chặn tình trạng lạm phát giá nhà quá mức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục