OIC kêu gọi Ấn Độ, Pakistan đối thoại thông qua các biện pháp hòa bình

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), tổ chức lớn nhất thế giới bao gồm các quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo, đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Ấn Độ và Pakistan giảm leo thang căng thẳng.
OIC kêu gọi Ấn Độ, Pakistan đối thoại thông qua các biện pháp hòa bình ảnh 1Cảnh sát Pakistan gác tại nhà ga Lahore trong thời gian tuyến đường sắt Samjhauta Express nối thành phố Lahore của Pakistan với thành phố biên giới Attari của Ấn Độ bị đình chỉ hoạt động ngày 28/2. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo AP, Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 2/3 cho biết Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), tổ chức lớn nhất thế giới bao gồm các quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo, đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Ấn Độ và Pakistan giảm leo thang căng thẳng và giải quyết các vấn đề song phương "thông qua các biện pháp hòa bình."

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay, tại cuối cuộc họp ở thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tổ chức OIC bao gồm 57 nước "đã tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với người dân Kashmir trong sự nghiệp chính đáng của họ."

[Ấn Độ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Pakistan chống khủng bố]

Theo tuyên bố trên, OIC đã bày tỏ quan ngại về việc "Ấn Độ xâm phạm không phận Pakistan" trong tuần qua, đồng thời khẳng định quyền tự vệ của Pakistan và kêu gọi Ấn Độ kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Nghị quyết được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Pakistan từ chối tham gia cuộc họp để phản đối quyết định mời Ấn Độ tham dự cuộc họp của OIC khi nước này không phải một thành viên của tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục