Olympic 2012 hứa hẹn sẽ hấp dẫn nhất trong lịch sử

Ban tổ chức Olympic 2012 tuyên bố sẽ tổ chức một kỳ Olympic hấp dẫn nhất trong lịch sử sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.
Sau 7 năm tích cực chuẩn bị, ban tổ chức Đại hội Thể thao Thế giới (Olympic) 2012 tuyên bố sẽ tổ chức một kỳ Olympic hấp dẫn nhất trong lịch sử sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 26/7, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Anh, ông Jeremy Hunt nhấn mạnh rằng Lễ khai mạc Olympic 2012 sẽ là buổi trình diễn độc đáo và chưa từng thấy trong lịch sử Thế vận hội.

Theo ông Hunt, nếu Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 mang đến cho người xem một cảm giác mới lạ, phản ánh vai trò hiện nay của Trung Quốc trong thế giới hiện đại và uy tín ngày càng được củng cố của nước này, thì Ban tổ chức Olympic 2012 sẽ nhấn mạnh nét độc đáo của thủ đô London như là một trong những thành phố lâu đời nhất ở châu Âu.

Một trong những điểm nhấn của Lễ khai mạc Olympic 2012 là màn trình diễn tuyệt phẩm "Những hòn đảo kỳ diệu", trong đó đạo diễn nổi tiếng Denny Boyle đã quyết định tái hiện những cảnh điền viên thanh bình trong sinh hoạt của nông thôn nước Anh kết hợp với bề dày lịch sử đầy phức tạp của Vương quốc Anh.

Ông Hunt tuyên bố nước Anh đã sẵn sàng cho Olympic cũng như Paralympic 2012. Ban tổ chức Olympic kêu gọi người dân London hạn chế đi lại trong và ngoài thành phố bằng phương tiện công cộng, cá nhân, cũng như làm việc ở nhà vào thời gian diễn ra ngày hội thể thao lớn nhất thế giới này.

Lãnh đạo các ban, ngành thành phố London và những khu vực diễn ra các trận thi đấu thể thao trong khuôn khổ Olympic 2012 đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, ông Jacques Rogge cho rằng bất chấp sự bất thường thời tiết ở nước Anh hay "một chút lộn xộn" của khâu tổ chức, Olympic London 2012 sẽ là một Thế vận hội vĩ đại nhất trong lịch sử sự kiện thể thao quốc tế này.

Olympic London 2012 dự kiến có 10.500 vận động viên đến từ 205 quốc gia trên khắp thế giới, tham gia tranh 302 bộ huy chương. Đây là lần thứ ba Anh trở thành nước chủ nhà của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh, sau hai kỳ Thế vận hội được tổ chức trong những năm khủng hoảng 1908 và 1948./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục