Olympic 2012 kết thúc, Mỹ đoạt ngôi nhất toàn đoàn

London 2012 kết thúc, Mỹ đứng thứ nhất toàn đoàn

Sau 16 ngày thi đấu, đoàn Mỹ đứng ở ngôi nhất toàn đoàn với 46 chiếc huy chương vàng, hơn đoàn Trung Quốc xếp thứ nhì 8 chiếc HCV.
Chiếc huy chương vàng ở nội dung năm môn phối hợp dành cho nữ của vận động viên người Litva Laura Asadauskaite đã trở thành chiếc HCV cuối cùng trong tổng số 302 bộ huy chương được trao tại Olympic London 2012, chính thức khép lại 16 ngày thi đấu của Thế vận hội với rất nhiều bất ngờ, trong đó có 46 kỷ lục thế giới bị xô đổ. Trong ngày thi đấu cuối cùng, với 15 chiếc HCV được trao, đoàn thể thao Mỹ đã ghi dấu ấn bằng chiếc HCV môn bóng rổ sau chiến thắng ở trận chung kết nam trước Tây Ban Nha (107-100), qua đó củng cố ngôi vị dẫn đầu toàn toàn với 46 chiếc huy chương vàng, hơn 8 chiếc so với đoàn Trung Quốc. Chủ nhà Vương quốc Anh đạt thành công mĩ mãn với vị trí thứ ba cùng 29 chiếc HCV, hơn cường quốc một thời Nga 4 chiếc. Ngày thi đấu cuối cùng được bắt đầu theo truyền thống với cuộc thi chạy marathon dành cho nam. Bất ngờ cũng đã xảy ra khi vận động viên Uganda Kiprotich về nhất tại vạch đích ở điện Buckingham sau 2 giờ 8 phút 01 giây rong ruổi trên khắp các con phố London, đánh bại VĐV từng 2 lần vô địch thế giới người Kenya Abel Kirui. Kiprotich mới là người Uganda thứ hai trong lịch sử giành được chiếc HCV Olympic. Môn thể thao trao nhiều chiếc huy chương nhất trong ngày cuối cùng là quyền Anh, với tâm điểm là chiến thắng của võ sĩ chủ nhà Anthony Joshua ở hạng siêu nặng, đem về cho Vương quốc Anh chiếc HCV thứ 29. Đây cũng là chiếc HCV thứ ba của Anh ở môn quyền Anh tại London 2012 (cộng với 1 HCB và 1 HCĐ) giúp họ có kỳ Thế vận hội thành công nhất ở võ đài quyền Anh kể từ London 1908, khi đoàn chủ nhà giành 14 trên tổng số 15 bộ huy chương.
London 2012 kết thúc, Mỹ đứng thứ nhất toàn đoàn ảnh 1
Anthony Joshua giành HCV quyền Anh hạng siêu nặng cho Vương quốc Anh (Nguồn: Getty Images)
Cũng ở môn này, nhà vô địch thế giới hạng nhẹ Vasyl Lomachenko của Ukraine lần thứ hai liên tiếp giành chiếc HCV Olympic, song điều đáng nói là ở Bắc Kinh 2008 thì Lomachenko đã giành HCV ở hạng lông. Cuba tiếp tục chứng tỏ họ vẫn là cường quốc tại môn quyền Anh khi võ sĩ mới 18 tuổi Robeisy Ramirez giành HCV ở hạng ruồi sau chiến thắng trước Tugstsogt Nyambayar của Mông Cổ ở chung kết. Vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ bế mạc cũng đã diễn ra hoành tráng tại sân Olympic Park, kết thúc bằng nghi lễ trao cờ Olympic cho thị trưởng Rio de Janeiro của Brazil, nơi sẽ tổ chức kỳ Olympic lần thứ 31 sau đây 4 năm nữa. Hẹn gặp lại Rio 2016./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục