Olympic: Công bố nguyên nhân khiến nước bể bơi đổi màu

Olympic: Công bố nguyên nhân khiến nước ở Maria Lenk đổi màu

Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA) khẳng định nước bể bơi tại Trung tâm Thể thao dưới nước Maria Lenk là an toàn đối với các vận động viên thi đấu ở Olympic Rio 2016, mặc dù màu sắc bị thay đổi.
Olympic: Công bố nguyên nhân khiến nước ở Maria Lenk đổi màu ảnh 1Nước ở bể bơi ở Trung tâm Thể thao dưới nước Maria Lenk chuyển thành màu. (Nguồn: Getty Images) 

Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA) khẳng định nước bể bơi tại Trung tâm Thể thao dưới nước Maria Lenk ở Rio là an toàn mặc dù màu sắc bị thay đổi.

Trung tâm này là nơi diễn ra loạt cuộc thi đấu ở bộ môn nhảy cầu nam và nữ ở Olympic Rio 2016.

Tuyên bố ngày 10/8 của FINA khẳng định, nguyên nhân khiến nước bể bơi có màu sắc khác thường trong suốt các cuộc tranh tài là do trong quá trình xử lý nước, một số loại hóa chất đã không được sử dụng.

Do đó, nồng độ pH trong nước đã vượt khỏi mức bình thường dẫn đến sự đổi màu của nước. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm, Ủy ban Y tế thể thao của FINA kết luận chất lượng nước vẫn an toàn và không đe dọa tới sức khỏe của các vận động viên.

Vì vậy, không có lý do để nói rằng nước đổi màu ảnh hưởng đến các cuộc thi đấu dưới nước. 

Trước đó, nước bể bơi trong Trung tâm thể thao dưới nước Maria Lenk đã chuyển từ màu xanh lam sang màu xanh lá chỉ sau một đêm khiến ban tổ chức Olympic 2016 lúng túng và quan ngại.

Rất may, sự cố này không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của các vận động viên.

Kình ngư Tom Daley của Anh còn đùa rằng nước bể đổi màu xanh do nhân vật hoạt hình Shrek xuống tắm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục