Olympic mùa Đông tràn ngập sắc màu, cảm xúc

Olympic mùa Đông lần 21 chính thức được bắt đầu với lễ khai mạc tràn ngập sắc màu và cảm xúc trên sân vận động BC Place Stadium.
Sáng 13/2 (giờ Hà Nội), Olympic mùa Đông lần thứ 21 đã chính thức được bắt đầu với lễ khai mạc tràn ngập sắc màu và cảm xúc trên sân vận động BC Place Stadium, thành phố Vancouver, miền Tây Canada.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic mùa Đông, lễ khai mạc được diễn ra trong sân vận động có mái che.

Hơn 60.000 khán giả đã tới sân BC Place Stadium để chứng kiến lễ khai mạc và khoảng 3 tỷ người trên thế giới theo dõi sự kiện đặc biệt này qua truyền hình và mạng Internet.

Sau nghi lễ của người thổ dân Canada chào đón các đoàn vận động viên trên thế giới, đoàn vận động viên Hy Lạp - quê hương của phong trào Olympic quốc tế, đã tiến vào sân vận động, mở đầu cho lễ diễu hành truyền thống. Đoàn vận động viên nước chủ nhà Canada diễu hành cuối cùng.

Riêng đoàn Gruzia đã diễu hành với lá cờ treo dải băng tang và các vận động viên đều đeo khăn đen trên cổ do ngay trước lễ khai mạc, vận động viên trượt xe luy Nodar Kumaritashvili đã thiệt mạng trong khi tập luyện.

Ngay sau lễ diễu hành của hơn 2.500 vận động viên, hơn 4.500 tình nguyện viên gồm các diễn viên, vũ công và vận động viên thể thao đã biểu diễn những màn trình diễn vô cùng ấn tượng và đặc sắc trong lễ khai mạc, mang lại cho khán giả trên khắp thế giới cảm nhận về một đất nước Canada tươi đẹp, rộng lớn, đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ.

Sân vận động BC Place Stadium như một sân khấu khổng lồ sặc sỡ, lúc giống như một bầu trời đầy sao, khi lại giống như một đại dương mênh mông với những đàn cá voi bơi lội tung tăng trên biển. Bên cạnh đó, hình ảnh Bắc Cực lạnh giá đầy băng tuyết, những cánh đồng lúa bạt ngàn, những rừng lá phong đỏ, những đàn ngỗng bay trên bầu trời cũng đã được tái hiện trong lễ khai mạc nhờ kỹ xảo của công nghệ laze.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Jacques Rogge đã đánh giá cao những nỗ lực tuyệt vời của nước chủ nhà Canada trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện thể thao này. Ông cảm ơn Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic mùa Đông Vancouver 2010 (VANOC) John Furlong và các thành viên VANOC về việc chuẩn bị cho kỳ đại hội trong suốt 7 năm qua, đồng thời cảm ơn hàng nghìn tình nguyện viên Canada tham gia đóng góp cho sự kiện thể thao này.

Về phần mình, Chủ tịch VANOC Furlong đã ca ngợi những vận động viên tham dự Olympic như "những người anh hùng", "những người khổng lồ", "những nhà vô địch của nhân loại", đồng thời ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình vận động viên Kumaritashvili, đoàn thể thao và đất nước Gruzia.

Tiếp đó, Toàn quyền Canada Michaëlle Jean đã long trọng tuyên bố khai mạc Olympic mùa Đông 2010. Ngay sau lời tuyên bố khai mạc, ngọn đuốc Olympic - vượt qua hành trình dài 45.000km và 106 ngày trên khắp lãnh thổ Canada - đã được rước vào sân vận động. 5 vận động viên huyền thoại của thể thao Canada gồm Rick Hansen, LeMay Doan, Stive Nash, Nancy Greene và Wayne Gretzky đã vinh dự cùng châm lên đài lửa làm nóng bầu không khí Olympic mùa Đông lần thứ 21 - dự kiến kéo dài 17 ngày, với sự tranh tài của 5.000 vận động viên đến từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc, an ninh đã được siết chặt tại thành phố Vancouver. Khoảng 16.000 cảnh sát và binh lính sẽ được triển khai để bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra Olympic mùa Đông. Canada dự kiến chi khoảng 1 tỷ CAD (950 triệu USD) cho công tác bảo đảm an ninh cho sự kiện thể thao này.

Trong lịch sử các kỳ Olympic, Canada từng là nước chủ nhà của Olympic mùa Hè năm 1976 tại Montreal và Olympic mùa Đông năm 1988 tại Calgary./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục