Ngày vàng của Anh

Olympic ngày 8: Ngày vàng của thể thao Anh quốc

Đoàn Vương quốc Anh đã giành tới 6 HCV trong ngày thi đấu thứ 8 của Olympic London 2012, qua đó vươn lên thứ 3 trên bảng tổng sắp.
Ngày thi đấu thứ 8 của Olympic London 2012 đã chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của đoàn thể thao chủ nhà Vương quốc Anh khi giành thêm 6 chiếc huy chương vàng ở các nội dung thi đấu điền kinh, (3) rowing (2) và xe đạp (1). Đây là ngày thi đấu mà người Anh nhiều HCV nhất trong lịch sử hơn 100 năm của Olympic, qua đó giúp họ vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp London 2012 với 14 HCV. Trong khi ấy, vị trí dẫn đầu vẫn là cuộc rượt đuổi sát sao giữa Mỹ (26) và Trung Quốc (25). Trong ngày hôm qua, cho dù Usain Bolt và Yohan Blake đã ra sân thi đấu ở bán kết chạy 100m, Michael Phelps giành chiếc HCV Olympic thứ 18 trong sự nghiệp, song người được nhắc tới nhiều nhất lại là ngôi sao điền kinh của nước chủ nhà Jessica Ennis khi giành HCV ở nội dung 7 môn phối hợp. Ennis đã làm nổ tung sân vận động Olympic Park 80.000 chỗ chật kín khán giả sau khi về nhất ở nội dung thiu cuối của 7 môn phối hợp là chạy 800m để giành chiếc HCV mà cô mô tả là “không thể tin được.” Ngoài chiến thắng của Ennis, điền kinh Anh còn bất ngờ chiến thắng ở nội dung nhảy xa (Greg Rutherford) và chạy 10.000m nam (Mo Farah). “Đây là thời khắc đẹp nhất của chúng ta ở Olympic,” tờ The Sunday Times giật tít, trong khi tờ The Sun nhấn mạnh con số 6 ở trang bìa.
Olympic ngày 8: Ngày vàng của thể thao Anh quốc ảnh 1
Jessica Ennis là ngôi sao ở sân điền kinh (Nguồn: Getty Images)
Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục so kè cả trên đường đua xanh. Trong khi Phelps và các đồng đội giành thêm HCV ở nội dung 4x100m hỗn hợp (Phelps dự thi phần bơi bướm, Nathan Adrian kết thúc ở nội dung 100m tự do) thì kình ngư Trung Quốc Sun Yang cũng giành HCV ở cự li 1500m, đem về tấm HCV thứ 5 cho thể thao Trung Quốc trên đường đua xanh. Cần nhờ là ở Bắc Kinh 2008, Trung Quốc chỉ giành 1 HCV bơi lội, và sự tiến bộ ở London 2012 cho thấy họ đang tấn công vào các môn thể thao cơ bản của Olympic, song song với việc vẫn thống trị các môn như bóng bàn, nhảy cầu và cầu lông. Quay trở lại với đường đua xanh, kình ngư Hà Lan Ranomi Kromowidjojo tiếp tục giành HCV 50m tự do nữ sau khi đã thắng ở cự li 100m, trong khi đội bơi lội nữ Mỹ, với ngôi sao mới Missy Franklin, lập KLTG ở nội dung 4x100m hỗn hợp với thành tích 3 phút 52,05. Chiến thắng này đã đem về cho đoàn Mỹ chiếc HCV thứ 16 ở môn bơi lội, trong đó riêng Franklin góp công tới 4 chiếc, ngang với Michael Phelps.
Olympic ngày 8: Ngày vàng của thể thao Anh quốc ảnh 2
Syn Yang đem về cho Trung Quốc chiếc HCV bơi lội thứ 5 (Nguồn: Getty Images)
Thời điểm nội dung bơi lội khép lại thì cũng là lúc điền kinh mở ra. Trong ngày thi đấu thứ 2 của điền kinh, Oscar Pistorius của Nam Phi đã trở thành người khuyết tật đầu tiên tham dự Olympic khi giành quyền vào bán kết nội dung chạy 400m, với đôi chân làm bằng sợi carbon. Trên đường chạy 100m, Usain Bolt đạt thành tích 10,09 giây ở vòng loại, còn đàn em Yohan Blake đạt 10 giây. Người đạt thành tích tốt nhất ở vòng loại, đáng ngạc nhiên lại là vận động viên còn vô danh người Mỹ Ryan Bailey với 9,88 giây. Tuy nhiên, ở vòng loại thì các ngôi sao thường giữ sức, và vào 9 giờ 30 phút tối nay theo giờ London (rạng sáng mai giờ Việt Nam), nội dung 100m sẽ thi chung kết. Nội dung chạy 100m nữ thì đã thi đấu trong ngày hôm qua và ngôi sao người Jamaica Shelly-Ann Fraser-Pryce đã bảo vệ thành công tấm HCV với thành tích 10,75 giây, chỉ hơn 0,03 giây cho với người đồng đội Carmelita Jeter./.
Olympic ngày 8: Ngày vàng của thể thao Anh quốc ảnh 3
Shelly-Ann Fraser-Pryce về nhất nội dung 100m nữ (Nguồn: Getty Images)


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục