Olympic Nhật Bản nhận hung tin ngay trước trận ra quân ASIAD

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, hậu vệ Kakeru Funaki đã gặp chấn thương đầu gối và không thể góp mặt cùng đội Olympic nước này tham dự ASIAD 2018.
Olympic Nhật Bản nhận hung tin ngay trước trận ra quân ASIAD ảnh 1Kakeru Funaki không thể dự ASIAD 2018 vì chấn thương. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Olympic Nhật Bản - đối thủ được đánh giá là nặng ký nhất của Olympic Việt Nam tại bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018 - đã có biến động lớn về nhân sự và phải thay cầu thủ ngay trước khi giải đấu khởi tranh.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, hậu vệ Kakeru Funaki đã gặp chấn thương đầu gối và không thể góp mặt cùng đội Olympic nước này tham dự ASIAD 2018.

Đây là tổn thất không nhỏ cho Olympic Nhật Bản, do Funaki là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng chơi ở nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau.

[Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2018: Olympic Việt Nam nhập cuộc]

Người được triệu tập thay thế Funaki là hậu vệ Takuma Ominami. Cầu thủ sinh tháng 12/1997, cao 1m84 này chưa từng được gọi vào các đội tuyển trẻ của Nhật Bản.

Nhật Bản tham dự ASIAD 2018 với thành phần chính là đội U21, nhằm mục tiêu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để giành thành tích cao nhất tại Olympic 2022 sẽ được tổ chức trên sân nhà.

Sự thay đổi vào phút chót này chắc chắn sẽ khiến kế hoạch của huấn luyện viên Hajime Moriyasu ít nhiều bị xáo trộn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục