Olympic Rio: Tấm huy chương vàng kịch tính ở môn nhảy cao

Derek Drouin, vận động viên người Canada đã giành tấm huy chương vàng Olympic Rio 2016 sau cuộc thi chung kết hấp dẫn và kịch tính ở nội dung nhảy cao nam.
Olympic Rio: Tấm huy chương vàng kịch tính ở môn nhảy cao ảnh 1Derek Drouin giành HCV nhảy cao. (Nguồn: Reuters)

Derek Drouin, vận động viên người Canada đã giành tấm huy chương vàng Olympic Rio 2016 sau cuộc thi chung kết hấp dẫn và kịch tính ở nội dung nhảy cao nam.

Vận động viên người Canada xếp thứ nhất với mức xà 2,38m - ngang bằng với thành tích của nhà vô địch Olympic London 2012 người Nga Ivan Ukhov.

Thành tích của Derek Drouin chỉ hơn người giành huy chương bạc là Mutaz Barshim của Qatar đúng 0,02m.

Huy chương đồng ở nội dung này thuộc về vận động viên người Ukraine Bohdan Bondarenko với thành tích 2,33m.

Derek Drouin là vận động viên nam đầu tiên của Canada giành huy chương vàng ở Olympic Rio 2016.

Anh cũng là vận động viên nhảy cao nam đầu tiên giành được huy chương vàng cho Canada kể từ sau khi Duncan McNaughton làm được điều này ở Olympic 1932 tại Los Angeles.

Với tấm huy chương vàng của Drouin, đoàn thể thao Canada đã leo lên vị trí thứ 17 với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 9 huy chương đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục