Olympic Sochi 2014: Đoàn Na Uy đã cán mốc 10 HCV

Đoàn Na Uy hiện dẫn đầu với 21 huy chương trong đó có 10 huy chương vàng trong khi đoàn Mỹ xếp thứ hai với 25 huy chương trong đó có 8 huy chương vàng.
Olympic Sochi 2014: Đoàn Na Uy đã cán mốc 10 HCV ảnh 1Joergen Graabak giúp Na Uy cán mốc 10 HCV

Na Uy đã trở thành đoàn thể thao đầu tiên cán mốc 10 huy chương vàng tại Olympic Sochi 2014 khi các vận động viên của họ đánh bại Đức để giành HCV đồng đội nội dung trượt tuyết kết hợp. 

Đây cũng là lần đầu tiên Na Uy giành chiếc huy chương vàng này kể từ Nagano 1998, còn với riêng Joergen Graabak thì là chiếc HCV thứ hai của riêng anh sau chiến thắng ở nội dung đổ dốc cá nhân hai ngày trước đó.

Ở nội dung trượt tuyết tự do, các VĐV Pháp tiếp tục khẳng định thế mạnh với chiếc HCV được dành cho Jean Frederic Chapuis còn HCB và HCĐ thuộc về 2 VĐV đồng hương với anh là Arnaud Bovolenta và Jonathan Midol. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pháp thống trị bục huy chương của một môn thi đấu tại Thế vận hội mùa Đông.

Ngày hôm qua chứng kiến thành công của đoàn Canada khi họ giành thêm 2 HCV. Ở môn Curling (bi đá trên băng) dành cho nữ, các cô gái Canada đã đánh bại Thụy Điển 6-3 trong trận chung kết, HCV đầu tiên của họ từ 1998. Ở trận tranh HCĐ, Anh đã thắng Thụy Sĩ 6-5 qua đó lần đầu tiên đoạt được huy chương kể từ năm 1924.

Olympic Sochi 2014: Đoàn Na Uy đã cán mốc 10 HCV ảnh 2Đội tuyển Curling Canada giành HCV
Chiếc huy chương vàng tiếp theo của Canada là ở môn hockey, cũng đến từ các nữ VĐV khi họ đánh bại Mỹ 3-2 trong trận chung kết đầy nghẹt thở. Đây là chiếc HCV thứ tư liên tiếp của đội tuyển nữ hockey Canada, còn HCĐ thuộc về Thụy Sĩ sau chiến thắng 4-3 trước Thụy Sĩ.

Đoàn Mỹ ngày hôm qua cũng giành thêm 1 HCV ở nội dung trượt tuyết lòng máng khi VĐV 20 tuổi Maddie Bowman bất ngờ đánh bại lão tướng Marie Martinod của Pháp để giành HCV.

Chiếc HCV còn lại của ngày 20/2 thuộc về đoàn Nga khi Adelina Sotnikova bất ngờ chiến thắng ở nội dung đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật, truất ngôi của nữ hoàng Kim Yuna.

Olympic Sochi 2014: Đoàn Na Uy đã cán mốc 10 HCV ảnh 3Sotnikova đánh bại Kim Yuna để giành HCV Trượt băng nghệ thuật

Cả Kim lẫn người giành HCĐ là Kostner đều mắc nhiều lỗi, giúp Nga giành chiếc HCV thứ ba trên sân băng ở Sochi lần này.

Sau 13 ngày thi đấu, đoàn Na Uy hiện dẫn đầu với 21 huy chương trong đó có 10 huy chương vàng.

Đoàn Mỹ xếp thứ hai với 25 huy chương trong đó có 8 huy chương vàng. Cùng có tám huy chương vàng nhưng đoàn Đức xếp thứ ba vì kém đoàn Mỹ về số huy chương bạc và huy chương đồng.

Sau đây là bảng xếp hạng Olympic Sochi tính tới hết ngày 20/2:

Tốp 10 bảng tổng sắp huy chương Olympic Sochi

Vị trí

Quốc gia

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng số

1

Na Uy

10

4

7

21

2

Mỹ

8

6

11

25

3

Đức

8

4

4

16

4

Nga

7

9

7

23

5

Canada

7

9

4

20

6

Hà Lan

6

7

9

22

7

Thuụy Sĩ

6

3

2

11

8

Belarus

5

0

1

6

9

Pháp

4

4

7

15

10

Ba Lan

4

0

0

4


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục