Olympic Sochi: Lễ hội đầy màu sắc của các cổ động viên

Olympic không chỉ là cuộc đua tranh của các vận động viên, mà còn là sân chơi để các cổ động viên thi tài thể hiện sự sáng tạo và phong cách khác biệt.

Đối với các cổ động viên, Đại hội Thể thao mùa Đông Sochi 2014 (Olympic Sochi 2014) không chỉ là những khoảng khắc chiến thắng hay những tấm huy chương, mà đó còn là một lễ hội hóa trang, một sân khấu lớn, nơi mỗi cá nhân có thể thể hiện phong cách và khẳng định bản thân.

Mọi cổ động viên có thể phóng khoáng hơn trong cách thể hiện gu thời trang của mình.

Họ sẵn sàng rời bỏ bộ đồng phục công sở để thoải mái với khuôn mặt được tô vẽ các màu quốc kỳ, hay một bộ tóc giả, bộ móng tay đầy ấn tượng, cũng có thể là những cái mũ hay bộ quần áo vô cùng độc đáo. Đơn giản bởi Olympic không chỉ là cuộc đua tranh của các vận động viên, mà còn là sân chơi để các cổ động viên thi tài thể hiện sự sáng tạo và phong cách khác biệt.

Tình yêu đối với Olympic Sochi có thể được biểu hiện qua cách trang trí móng tay; trong đó, ''mốt'' phổ biến nhất vẫn là ''năm vòng tròn'' - biểu tượng của Olympic.

Tuy nhiên, ở mỗi người, phong cách thể hiện họa tiết khác nhau. Người thì trang trí biểu tượng nổi tiếng này lên một ngón tay, người thì mỗi móng tay là một màu biểu trưng của một trong năm châu lục; có người lại thích vẽ lên một móng là biểu tượng của Olympic cổ, bốn ngón còn lại là những hoa thị.

Một số cổ động viên lại thể hiện phong cách độc đáo bằng những chiếc mũ ấn tượng. Phần lớn những cổ động viên thường gắn kết trang phục của mình vào các biểu tượng quốc gia.

[Những hình ảnh độc đáo về cổ động viên Olympic Sochi]

Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả là những bộ trang phục được các cổ động viên tự thiết kế hoặc tự may. Ví dụ, có cổ động viên, từ các vật liệu sẵn có, đã chế cho mình bộ cánh giống hệt bộ trang phục của siêu nhân. Trên bộ trang phục của cổ động viên có một mảnh của bộ đồ thợ lặn màu trắng, mảnh da nai màu xanh và mảnh trang phục đánh golf màu đỏ, ba màu trên quốc kỳ Nga.

Trang phục của các cổ động viên có lúc không chỉ cho biết họ là người nước nào, mà còn biểu thị tinh thần đoàn kết gắn bó của họ.

Đó là lý do tại sao luôn xuất hiện những nhóm cổ động viên mang trang phục giống hệt nhau. Hoặc như trường hợp của nhóm sáu cổ động viên Nga, mỗi người có một chữ cái lớn in trên áo, và khi họ đứng sát nhau theo đúng thứ tự thì tạo thành từ ''Nước Nga.''

Góp phần không nhỏ vào thành công trong mỗi trận tranh tài không ai khác mà chính là đội ngũ cổ động viên.

Đến với Olympic Sochi 2014, các cổ động viên nhiệt thành và cổ vũ hết mình đã thổi thêm luồng không khí mới, rộn ràng với phong cách và trang phục ấn tượng, độc đáo nhằm tạo thêm quyết tâm, động lực thi đấu và giành huy chương cho các vận động viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục