Olympic Sochi sẽ lập kỷ lục về công nghệ hiện đại

Tại các tòa nhà thi đấu, công trình phục vụ Olympic Sochi đều được lắp hệ thống tiết kiệm năng lượng và lọc không khí mới nhất.
Olympic Sochi 2014 sẽ là đại hội thể thao mùa Đông “xanh” nhất không chỉ vì được tổ chức ở khu vực cận nhiệt đới, mà còn do được sử dụng rộng rãi các giải pháp công nghệ "xanh."

Các nhà tổ chức đang nỗ lực để lập kỷ lục về quy mô sử dụng công nghệ hiện đại.

Tại các tòa nhà thi đấu và công trình phục vụ Đại hội thể thao mùa Đông Olympic Sochi 2014 đều được lắp đặt hệ thống tiết kiệm năng lượng và lọc không khí mới nhất.

Trong khi đó, các đường trượt bằng trên núi và các sân vận động đều hoạt động trong điều kiện tự nhiên, các chuyên gia chỉ có thể chỉ điều chỉnh lại những tình huống bất thường về khí hậu bằng cách lập “kho tuyết nhân tạo."

Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên những sườn núi và dọc theo đường trượt tuyết có những tầng tuyết tự nhiên được bao phủ bởi lớp màng đặc biệt không cho tuyết tan. Bên cạnh các nhà thi đấu thể thao có bố trí máy bắn tuyết luôn sẵn sàng hoạt động.

Giám đốc điều hành Trung tâm nghỉ dưỡng trượt tuyết Krasnaya Polyana ở Sochi, Aleksandr Belokobylsky cho biết: “Krasnaya Polyana là khu trượt tuyết nổi tiếng có rất nhiều tuyết. Từng xảy ra trường hợp, vào mùa Đông, tuyết rơi dày từ 1,5-2m. Mặc dù vậy, theo yêu cầu của Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế, bên cạnh các đường trượt phải có cơ sở dự trữ tuyết nhân tạo."

Nhiều giải pháp công nghệ mới nhất cũng đã được sử dụng trong quá trình xây dựng các công trình phục vụ Olympic Sochi 2014, như lắp đặt các tấm pin mặt năng lượng Mặt Trời, phía dưới mái sân thi đấu và trong các bức tường có hệ thống làm sạch và khử trùng không khí.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng các công trình phục vụ Đại hội thể thao mùa Đông này, đã sử dụng nhiều công nghệ độc đáo, tiết kiệm năng lượng. Sân thi đấu sẽ sưởi ấm khán giả bằng cách biến ánh sáng Mặt Trời thành điện năng. Cung điện thể thao mùa Đông "Iceberg" có hình làn sóng đông lạnh dưới ánh sáng Mặt Trời lấp lánh như băng tự nhiên nhờ lớp sơn đặc biệt với hạt nanô bạc. Các hạt nanô bạc không chỉ cho vẻ đẹp mà còn để bảo vệ khán giả khỏi nhiều bệnh khác nhau, kể cả bệnh cảm lạnh thường gặp vào mùa Đông.

Sau khi trải qua đợt thử nghiệm cuối cùng tại Olympic Sochi 2014, các công nghệ này sẽ được lắp đặt tại các trường học, nhà trẻ, bệnh viện, quán càphê, ga tàu và nhà ở trong tương lai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục