"Olympic thành công, nhưng người Brazil mất nhiều hơn được"

62% người được phỏng vấn cho rằng mặc dù lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh đã diễn ra thành công nhưng Brazil mất nhiều hơn là được ở Thế vận hội 2016.
"Olympic thành công, nhưng người Brazil mất nhiều hơn được" ảnh 1Người mẫu Brazil Izabel Goulart tại lễ bế mạc Olympic Rio 2016. (Nguồn: AFP)

Ngày 21/8, Viện Thống kê Brazil (Ibope) công bố kết quả điều tra cho thấy đa số người dân nước này cho rằng Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro 2016 đã được tổ chức thành công.

62% người được phỏng vấn cho rằng mặc dù lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh đã diễn ra thành công nhưng Brazil mất nhiều hơn là được ở Thế vận hội 2016.

Trong khi đó, 57% nhận định Olympic đã truyền tải hình ảnh tốt đẹp về Brazil ra thế giới.

Về di sản mà Olympic để lại 42% đánh giá tốt," 30% đánh giá “bình thường” và 24% đánh giá “tồi."

Nhiều người được phỏng vấn đã đặt câu hỏi về việc sử dụng nguồn tài chính công cho một sự kiện thể thao tốn kém trong khi đất nước đang trong khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Điều tra của Ibope có tỷ lệ sai số 2%, được thực hiện tại 142 quận huyện trên khắp cả nước từ ngày 11-15/8.

Chính phủ Brazil đã đầu tư 12 tỷ USD cho Olympic 2016 - thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại Nam Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục