Olympic: Usain Bolt lần thứ 3 liên tiếp giành HCV chạy 100m

Siêu sao điền kinh Usain Bolt đã lần thứ ba liên tiếp giành huy chương vàng Olympiccự li chạy 100m với thành tích 9,81 giây, Justin Gatlin giành huy chương bạc còn De Grasse giành huy chương đồng.
Olympic: Usain Bolt lần thứ 3 liên tiếp giành HCV chạy 100m ảnh 1Usain Bolt tiếp tục thống trị nội dung chạy 100m

Siêu sao điền kinh Usain Bolt đã lần thứ ba liên tiếp giành huy chương vàng Olympic cự li chạy 100m với thành tích 9,81 giây, lập nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Thế vận hội.

Kể từ kỷ nguyên Olympic hiện đại mở đầu cách đây 120 năm, chưa có vận động viên điền kinh nào, dù nam hay nữ, thống trị một cự li trong 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp. Vậy mà Bolt đã làm được, mà lần này cũng bỏ xa các đối thủ.

Người về nhì là Justin Gatlin của Mỹ chỉ đạt thành tích 9,89 giây, còn về ba là Andre De Grasse của Canada với thành tích 9,91 giây.

Ở các môn chạy tốc độ như 100m thì 1% giây là khoách cách cực lớn!

Quay chậm của truyền hình cho thấy cho dù Gatlin - người trước đó có thành tích tốt nhất năm 2016 - đã có xuất phát tốt hơn và dẫn đầu cho đến tận khi cách đích khoảng 15m. Song ở chặng nước rút, Bolt dã bứt lên trước và cán đích đầu tiên trong tiếng hò reo của người hâm mộ.

Siêu sao người Jamaica thậm chí còn thoải mái cho tay lên đấm ngực theo thói quen trong khi các đối thủ vẫn cắm cúi chạy.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng, Bolt cho biết tuần sau sẽ là sinh nhật của anh, và ước mơ giản dị của Tia chớp người Jamaica chỉ là đi xem bộ phim Jason Bourne.

Ở Olympic lần này, Bolt tiếp tục đặt mục tiêu giành HCV ở các cự li 200m và 4x100m như ở Bắc Kinh 2008 và London 2012.

Đây có thể là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của Bolt, người đã giành 18 HCV tại các kỳ Olympic và giải Vô địch điền kinh thế giới.

Olympic: Usain Bolt lần thứ 3 liên tiếp giành HCV chạy 100m ảnh 2Usain Bolt dễ dàng bứt tốc ở cự li chạy 100m

Cũng trong ngày thi đấu thứ 9 của Olympic Rio 2016, vận động viên người Nam Phi Wayde Van Niekerk đã lập kỷ lục thế giới ở cự li chạy 400m, phá kỷ lục tồn tại suốt 17 năm của siêu sao Michael Johnson.

Van Niekerk đã về nhất với thời gian 43​,03 giây, nhanh hơn 0,15 giây so với kỷ lục cũ mà Johnson lập ở Seville năm 1999.

Trong khi đó, đương kim vô địch Kirani James của Grenada chỉ về nhì với thành tích 43,7 giây, còn về ba là vận động viên Mỹ Lashawn Merritt (43,85 giây).

Cả 3 VĐV này cũng đều chia nhau 3 vị trí đầu ở nội dung 400m tại giải vô địch thế giới hồi năm ngoái ở Bắc Kinh.

(tiếp tục cập nhật)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục