Olympic Việt Nam: Chỉ còn một mình Duy Mạnh chấn thương

Lần đầu tiên kể từ đầu đợt tập trung đội tuyển, Olympic Việt Nam chỉ còn duy nhất một trường hợp chấn thương và phải tập riêng. Đó là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội T&T.
Olympic Việt Nam: Chỉ còn một mình Duy Mạnh chấn thương ảnh 1Bác sỹ Shinichi chỉ còn một trường hợp chấn thương duy nhất. (Ảnh: Tùng Lê/Vietnam+)

Lần đầu tiên kể từ đầu đợt tập trung đội tuyển, Olympic Việt Nam chỉ còn duy nhất một trường hợp chấn thương và phải tập riêng. Đó là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội T&T.

Cựu tiền vệ U19 Việt Nam là cầu thủ duy nhất vẫn đang phải tập riêng cùng bác sỹ vật lý trị liệu Kubo Shinichi trong buổi tập sáng nay (24/3). Tiền vệ sinh năm 1996 hiện đã có thể di chuyển, chạy nhẹ và tập với bóng. Cầu thủ của Hà Nội T&T không còn cảm thấy đau đùi phải và đang khá sung sức.

Theo dự kiến, Duy Mạnh sẽ chỉ cần một tới hai ngày nữa để hồi phục hoàn toàn. Anh thậm chí có thể ra sân trong đội hình xuất phát ở trận ra quân gặp Olympic Malaysia tại vòng loại giải U23 châu Á hôm 27/3 tới.

Trước Duy Mạnh, ba cầu thủ Huỳnh Tấn Tài, Phước Thọ và Bùi Tiến Dũng đều đã trở lại tập luyện. HLV Miura cũng sắp xếp cho ba cầu thủ mới bình phục chấn thương tập riêng cùng bộ ba tân binh Đức Huy, Văn Thanh và Văn Long. Hai nhóm cầu thủ này đã chia đội thi đấu đối kháng với nhau. Cả sáu người này đều là những cái tên cần tìm lại cảm giác bóng để sớm hòa nhập với lối chơi của đội bóng.

Cùng thời điểm ấy, cường độ tập luyện của Olympic Việt Nam đã được giảm xuống. Trước đó, buổi tập tối 23/3 của đội tuyển chỉ kết thúc trong khoảng 1 giờ. Khi vòng loại Olympic châu Á 2016 chỉ còn cách vài ngày, ông Miura đang bắt đầu giảm cường độ để giúp đội bóng đạt đúng điểm rơi phong độ.

Trước đấy, huấn luyện viên người Nhật Bản đã từng tính đúng điểm rơi phong độ cho Olympic Việt Nam ở ASIAD Incheon và tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014. Cả hai đội bóng này đều chơi không tốt trong giai đoạn chuẩn bị nhưng đã thi đấu cực hay ở giải chính thức.

Cho tới thời điểm này, tính toán về điểm rơi của Olympic Việt Nam cũng là tương đối chuẩn xác. Nhóm cầu thủ chấn thương đã gần như hồi phục toàn bộ, các cầu thủ được giảm nhẹ cường độ tập. Toàn đội bóng đã sẵn sàng trước thềm vòng loại giải U23 châu Á 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục