"Om" cho... mềm giá

BlackBerry đang bị các hãng "om" cho... mềm giá

Hiện nay các hãng muốn thâu tóm tập đoàn BlackBerry đều đang cố tình trù trừ để "om" cho mức giá nhà sản xuất Canada tụt xuống đáy.
Giới truyền thông vừa tiết lộ rằng, hiện nay các hãng mua tiềm năng có thể bỏ tiền ra thâu tóm tập đoàn BlackBerry đều đang cố tình trù trừ để "om" cho mức giá nhà sản xuất thiết bị Canada tụt xuống đáy.

Cụ thể, nhà phân tích Brian Blair của hãng tư vấn Wedge Partners thì các quý cuối năm nay và đầu năm sau sẽ có sức tiêu thụ thiết bị nghèo nàn, qua đó giảm giá BlackBerry đáng kể hơn.

Do vậy, những hãng mua tiềm năng đều sẵn sàng chờ thêm từ 1 tới 2 quý nữa để BlackBerry...mềm giá hơn, cũng như giảm thiểu được nhiều rủi ro.Điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch chốt "bán mình" trong tháng 11 tới đây của hãng công nghệ Canada đang đứng trước khả năng phá sản.

Theo chuyên gia Blair thì ban lãnh đạo BlackBerry sẽ có rất ít lựa chọn, và họ có thể xem xét khả năng chia tách tập đoàn thành nhiều phần để dễ bán hơn, vì chẳng có hãng nào hào hứng mua toàn bộ BlackBerry.

Nhà phân tích của Wedge Partners cũng nói rằng giá trị của hãng công nghệ Canada nằm ở kho bằng sáng chế, cùng một số phần cứng và sản xuất, trong khi nền tảng BlackBerry 10 mới lại không có mấy giá trị trong cuộc thương lượng hiện nay./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục