Ông Abe nói gì trong phát biểu nhân 70 năm kết thúc chiến tranh?

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Abe dự kiến sử dụng từ "xâm lược" trong tuyên bố nhân kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 mà ông sẽ đưa ra vào ngày 14/8 tới.
Ông Abe nói gì trong phát biểu nhân 70 năm kết thúc chiến tranh? ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Bloomberg)

Kyodo đưa tin, ngày 10/8, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sử dụng từ "xâm lược" trong tuyên bố nhân kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 mà ông sẽ đưa ra vào ngày 14/8 tới.

Theo các quan chức giấu tên, ông Abe cân nhắc sử dụng từ này để thể hiện cam kết của Nhật Bản trong việc duy trì nguyên tắc quốc tế cấm các quốc gia tiến hành xâm lược.

Ông Abe cũng đang xem xét việc liệu có hay không đưa ra một lời xin lỗi mới với những người chủ yếu là châu Á chịu tác động từ những hành động thời chiến của Nhật Bản.

 

Tuyên bố của ông Abe có khả năng sẽ dài hơn nhiều so với tuyên bố nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc Thế chiến 2 vào năm 1995 của Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Tomiichi Murayama, do dự kiến bao gồm cả việc mô tả chi tiết các sự kiện lịch sử dẫn tới chiến tranh.

Theo một nguồn tin, bước đi này "nhằm phản ánh lý do khiến Nhật Bản không thể tự ngăn chặn nước này tiến hành chiến tranh."

Trong tuyên bố, Thủ tướng Abe cũng sẽ bày tỏ "hết sức lấy làm tiếc" về cuộc chiến này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục