Ông Amano tiếp quản chức Tổng Giám đốc IAEA

Ngày 1/12, nhà ngoại giao Nhật Bản Yukiya Amano chính thức đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Ngày 1/12, nhà ngoại giao Nhật Bản Yukiya Amano đã chính thức đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), thay cho ông Mohamed ElBaradei đã nghỉ hưu sau 12 năm giữ chức vụ này.

Phát biểu với báo giới khi đến dự phiên họp đầu tiên cùng các đồng sự trên cương vị Tổng Giám đốc IAEA, nhà ngoại giao 62 tuổi này cam kết sẽ làm hết sức mình để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu như không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh năng lượng, nhu cầu về năng lượng, chăm sóc sức khỏe cho người dân và quản lý nguồn nước trên Trái Đất.

Ông cũng cam kết sẽ giữ thái độ công bằng, đáng tin cậy và làm việc một cách chuyên nghiệp trên cương vị mới.

Ông Amano là Đại sứ Nhật Bản tại IAEA từ tháng 8/2005 đến khi được bầu làm Tổng Giám đốc IAEA tháng 7 vừa qua. Ông từng phụ trách các công việc liên quan đến giải trừ vũ khí và không phổ biến hạt nhân trong Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đồng thời từng tham gia các cuộc đàm phán đa phương về hai vấn đề này.

Theo các nhà phân tích, ông Amano sẽ đứng trước một nhiệm kỳ khó khăn với một loạt bế tắc chưa có lối thoát. Trước hết là việc Iran không hợp tác đầy đủ với IAEA nhằm làm sáng tỏ những nghi ngờ cho rằng nước này có kế hoạch sản xuất bom hạt nhân.

Tiếp đến là việc Bình Nhưỡng rút khỏi bàn đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và việc Syria cản trở cuộc điều tra của IAEA liên quan đến những cáo buộc nước này xây dựng nhà máy bí mật sản xuất plutôni.

Ông Amano cũng phải thực hiện kế hoạch do người tiền nhiệm để lại là lập ngân hàng đa phương cung cấp urani làm giàu ở mức độ thấp để thúc đẩy việc sản xuất năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, nhưng vẫn đảm bảo công nghệ này không bị lợi dụng để sản xuất bom nguyên tử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục