Ông Anaya là chủ tịch mới của Đảng đối lập lớn nhất Mexico

Sau khi kiểm 79% số phiếu trong cuộc bầu cử nội bộ đảng Hành động Quốc gia (PAN), ông Ricardo Anaya chiếm 81% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ là ông Javier Corral.
Ông Anaya là chủ tịch mới của Đảng đối lập lớn nhất Mexico ảnh 1Ông Ricardo Anaya. (Nguồn: interdiario.mx)

Sau khi kiểm 79% số phiếu trong cuộc bầu cử nội bộ đảng Hành động Quốc gia (PAN) - đảng đối lập lớn nhất Mexico, diễn ra trong ngày 16/8, ban Bầu cử cho biết ông Ricardo Anaya chiếm 81% số phiếu ủng hộ và chắc chắn trở thành chủ tịch của đảng này.

Ông Ricardo Anaya bỏ xa đối thủ là ông Javier Corral, người chỉ được 16% số phiếu bầu.

Ban tổ chức cũng cho biết chỉ có 50% trong tổng số 477.010 đảng viên PAN đi bỏ phiếu tại 1.908 hòm phiếu trên toàn quốc. Theo kế hoạch, ứng viên thắng cử sẽ tuyên bố nhậm chức trong ngày 17/8 (theo giờ miền Trung Mexico).

Ông Ricardo Anaya là cựu Tổng Bí thư của PAN, đồng thời được chỉ định làm chủ tịch lâm thời trước khi tiến hành cuộc bầu cử nội bộ trong ngày 16/8. Ông sẽ đảm nhận trách nhiệm này tới quý 2/2018 trước khi PAN lựa chọn ứng cử viên tranh ghế Tổng thống Liên bang vào giữa năm 2018.

PAN là đảng đầu tiên trong ba đảng lớn ở Mexico - gồm PAN, đảng Cách mạng Thể chế (PRI) cầm quyền và đảng Cách mạng Dân chủ cánh tả, tiến hành bầu chủ tịch trong một động thái cập nhật với tình hình mới của đất nước 120 triệu dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục