TT Philippines chấp nhận chia sẻ quyền lực với MILF

Ông Aquino chấp nhận chia sẻ quyền lực với MILF

Tổng thống Philippines Aquino III đã chấp nhận điều khoản chia sẻ quyền lực trong đàm phán với với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro.
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III đã lệnh cho các nhà đàm phán hòa bình của chính phủ tìm cách đạt được thỏa thuận với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ít nhất trong điều khoản chia sẻ quyền lực.

Chỉ đạo trên đạt được tại cuộc đàm phán thăm dò chính thức lần thứ 41 giữa chính phủ và ủy ban hòa bình MILF, được nối lại tại Malaysia - trung gian trong cuộc đàm phán hòa bình trên.

Trả lời họp báo ngày 9/10, phát ngôn viên Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda, nói: "Chỉ đạo (của tổng thống) là nhằm đáp ứng thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết. Chúng tôi tin rằng có thể (ký một thỏa thuận hòa bình toàn diện), chúng tôi vẫn đang theo lộ trình vạch sẵn."

Phụ lục về chia sẻ quyền lực và bình thường hóa quan hệ nằm trong số bốn phụ lục thuộc Thỏa thuận khung Bangsamoro (FAB) hiện chưa được ký kết.

FAB và bốn phụ lục trên sẽ là một phần trong một hiệp ước hòa bình toàn diện nhằm chấm dứt bốn thập kỷ bất ổn tại Philippines bằng việc thành lập một chính quyền Bangsamoro thay thế Khu tự trị ở Mindanao hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục